1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ cảnh giác cao trước sự xuất hiện của tàu Nga gần căn cứ tàu ngầm

(Dân trí) - Một tàu của Nga thực hiện quá trình nghiên cứu các đại dương đang thu hút sự chú ý lớn từ Lầu Năm Góc, trang tin Sputnik của Nga cho biết.

 

Mỹ cảnh giác cao trước sự xuất hiện của tàu Nga gần căn cứ tàu ngầm - 1

Tàu Yantar (Ảnh: Sputnik)

Bất chấp việc tàu Yantar thực hiện nhiệm vụ trên khu vực lãnh hải quốc tế ở Đại Tây Dương nhưng báo cáo mới nhất cho biết Lầu Năm Góc đã cử nhiều tàu chiến, máy bay chiến đấu và cả máy bay trinh sát để theo dõi tàu này.

Hồi tháng 5 vừa qua, Hải quân Nga đã ra thông báo về kế hoạch nghiên cứu các đại dương của tàu Yantar. Đây là loại tàu được phát triển phục vụ mục đích nghiên cứu lòng đại dương và hỗ trợ các hoạt động giải cứu.

Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết: "Tàu Yantar được trang bị hệ thống nghiên cứu khoa học phức tạp, vốn cho phép thu thập dữ liệu của các đại dương".

Tuy nhiên, bất chấp mục đích hòa bình của Yantar, sự hiện diện của tàu  này đã đặt quân đội Mỹ trong tình trạng báo động cao.

Một số quan chức cấp cao của Lầu Năm góc trả lời hãng Fox News cho biết các lực lượng của Mỹ đã theo dõi Yantar kể từ khi tàu này bị vệ tinh Mỹ phát hiện ở vùng biển phía Bắc của Đại Tây Dương.

Hiện tàu Yantar đang neo đậu tại vị trí gần Cuba nên giới chức Mỹ lo ngại việc tàu này chỉ cách căn cứ tàu ngầm Mỹ ở bang Georgia khoảng 480km.

Trung tá Tom Crosson cho biết: "Tôi có thể xác nhận việc Mỹ cảnh giác trước hoạt động của tàu Yantar ở vùng biển quốc tế cách không xa phía Đông bờ biển nước Mỹ. Hiện Lầu Năm Góc chưa thảo luận vấn đề này với phía Nga".

Dù vẫn sẽ tiếp tục theo dõi tàu Yantar nhưng Trung tá Crosson cho biết Mỹ luôn tôn trọng quyền tự do hàng hải của các nước, cũng như các chuyến viếng thăm dựa trên những thỏa thuận giữa các bên.

Một số thông tin khác cho rằng Lầu Năm Góc lo ngại tàu nghiên cứu của Nga được sử dụng để phát triển các hệ thống cảm biến ở gần thềm lục địa của Mỹ và có thể sẽ can thiệp vào các hệ thống cáp ngầm dưới biển.

"Có vẻ như Nga sử dụng các hệ thống cảm biến trên tàu Yantar để vạch ra những đường lối chiến lược cho các hoạt động trong tương lai, hoặc để thử nghiệm cách tránh và theo dõi những hệ thống tương tự của Mỹ dưới đáy biển", ông Steffan Watkins, chuyên gia phân tích thông tin tình báo, nhận định.

Trong khi đó, khi được hỏi bởi hãng Fox News về việc liệu các tàu nghiên cứu khoa học của Mỹ có thực hiện những nhiệm vụ tương tự tàu Yantar hay không, một quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc giấu tên thừa nhận: "Tất nhiên, chúng tôi cũng có các hoạt động như thế. Bạn nghĩ những tàu khoa học như thế lặn xuống đáy biển để làm gì? Chả lẽ để nghiên cứu cá voi?".

Ngọc Anh

Theo Sputnik

 

Mỹ cảnh giác cao trước sự xuất hiện của tàu Nga gần căn cứ tàu ngầm - 2