1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ cảnh báo bắn hạ máy bay Nga, Syria để bảo vệ lực lượng

(Dân trí) - Cảnh báo được đưa ra sau khi các máy bay chiến đấu của chính phủ Syria bị nghi đã tiến hành không kích nhằm vào khu vực cố vấn quân sự Mỹ đang huấn luyện cho lực lượng người Kurd ở khu vực Hasakah, đông bắc Syria.


(Ảnh minh họa: Military)

(Ảnh minh họa: Military)

Phát biểu với báo giới hôm qua 22/8, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Peter Cook cho biết, Mỹ có quyền bảo vệ lực lượng của mình và cả các đối tác như Lực lượng dân chủ Syria (SDF) và Lực lượng Tự vệ Nhân dân người Kurd (YPG) trước bất cứ mối đe dọa nào.

"Chúng tôi luôn có quyền bảo vệ lực lượng của mình", ông Cook nhấn mạnh khi trả lời câu hỏi liệu Mỹ có cân nhắc bắn hạ máy bay Nga hay Syria đe dọa đến lực lượng của Mỹ hay không. "Đó không phải là vùng cấm bay. Nhưng chúng tôi một lần nữa khuyến cáo họ nên tránh xa các khu vực mà chúng tôi đang hoạt động", ông Cook nói.

Ông cũng cho biết, cơ chế bảo vệ này cũng được áp dụng đối với các đối tác của Mỹ tại Syria. Tuy không nêu cụ thể các đơn vị hay đối tác nào, nhưng ông khẳng định tất cả các đối tác giúp Mỹ chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đều nhận được sự bảo vệ từ Mỹ.

Tuyên bố này được đưa ra chỉ một ngày sau khi Trung tướng Stephen Townsend, Tư lệnh lực lượng Mỹ tại Iraq và Syria, tuyên bố sẽ bảo vệ lực lượng đặc nhiệm của nước này ở miền bắc Syria bằng các biện pháp cần thiết nếu các máy bay chiến đấu của chính quyền Syria tiếp tục tấn công vào những nơi có binh lính Mỹ đóng quân. “Chúng tôi đã thông báo cho phía Nga biết nơi chúng tôi đóng quân… Họ cũng nói với chúng tôi rằng họ đã thông báo cho phía Syria. Tôi chỉ nói rằng chúng tôi sẽ tự vệ nếu cảm thấy bị đe dọa”, ông Townsend nói.

Mặc dù ông Cook khẳng định, những cảnh báo này không có nghĩa là Mỹ đã thay đổi chính sách ở Syria, song đó là những tuyên bố khá bất thường khi Lầu Năm Góc lần đầu tiên cảnh báo đích danh Nga và Syria.

Cảnh báo đưa ra sau khi cuối tuần trước, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Jeff Davis cho biết, hai máy bay Su-24 của quân đội Syria hôm liên tiếp trong 2 ngày đã thả bom xuống gần khu vực Hasakah, đông bắc Syria nơi lực lượng đặc nhiệm của Mỹ đang huấn luyện cho lực lượng vũ trang người Kurd.

Liên quân do Mỹ đứng đầu đã lập tức điều các máy bay chiến đấu tới khu vực nhằm bảo vệ lực lượng. Khi các máy bay chiến đấu của Mỹ tới khu vực này, các máy bay của Syria đã rút đi. Không có sĩ quan nào của Mỹ bị thương trong vụ không kích này song lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã được lệnh tạm rút khỏi khu vực để đề phòng. Hassakeh chủ yếu thuộc quyền kiểm soát của lực lượng vũ trang người Kurd.

Minh Phương

Tổng hợp