1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ cân nhắc cho Hàn Quốc sở hữu tên lửa mạnh hơn

(Dân trí) - Lầu Năm Góc ngày 7/8 cho biết cơ quan này đang xem xét khả năng cho phép Hàn Quốc sở hữu thêm các tên lửa mạnh trong bối cảnh căng thẳng với Triều Tiên ngày càng gia tăng sau một loạt vụ thử tên lửa của Bình Nhưỡng.

Hệ thống tên lửa Hyunmoo II của Hàn Quốc hoạt động trong cuộc tập trận quân sự chung với Mỹ (Ảnh: SCMP)
Hệ thống tên lửa Hyunmoo II của Hàn Quốc hoạt động trong cuộc tập trận quân sự chung với Mỹ (Ảnh: SCMP)

Theo Reuters, Lầu Năm Góc đang xem xét lại các nguyên tắc chỉ đạo song phương giữa Mỹ và Hàn Quốc về tên lửa đạn đạo trong bối cảnh Triều Tiên ngày càng đẩy nhanh tốc độ phát triển chương trình vũ khí của nước này. Washington dự tính sẽ cho phép Seoul sở hữu thêm các tên lửa mạnh để đối phó với Bình Nhưỡng.

Theo các nguyên tắc chỉ đạo hiện hành, vốn được thay đổi lần cuối từ năm 2012, Hàn Quốc chỉ có thể phát triển các tên lửa với tầm phóng tối đa là 800 km và mang theo lượng chất nổ trên đầu đạn tên lửa nhiều nhất là 500 kg.

“Hiện vẫn còn hạn chế về kích cỡ đầu đạn hạt nhân cũng như số lượng tên lửa mà Hàn Quốc có thể sở hữu. Do vậy, đây đang là vấn đề được đưa ra xem xét khẩn trương”, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Jeff Davis cho biết.

Theo ông Davis, Mỹ sẵn sàng làm bất kỳ điều gì để nâng cao năng lực phòng thủ của Hàn Quốc, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng hiện nay trên bán đảo Triều Tiên.

Lầu Năm Góc cho biết cơ quan này đã nhận được đề nghị xem xét các nguyên tắc chỉ đạo từ Hàn Quốc và quân đội Mỹ cũng đang phối hợp với Bộ Ngoại giao để tìm ra cách thức giải quyết tốt nhất cho vấn đề này.

Động thái trên của Lầu Năm Góc diễn ra trong bối cảnh những nỗ lực của chính quyền Tổng thống Donald Trump trong việc gây sức ép với Triều Tiên dường như không đạt nhiều hiệu quả. Bình Nhưỡng vẫn tiếp tục nâng cao năng lực tên lửa và tuyên bố phóng thành công 2 tên lửa đạn đạo liên lục địa hồi tháng trước.

Thành Đạt

Tổng hợp