1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ cần gia cố hàng rào bảo vệ Nhà Trắng

(Dân trí) - Hàng rào bảo vệ quanh Nhà Trắng cần được gia cố và tăng chiều cao thêm từ 1,2-1,5 m để ngăn chặn người lạ đột nhập vào bên trong, theo một báo cáo an ninh độc lập vừa được công bố ngày 18/12.

Các nhân viên thuộc Cơ quan Mật vụ Mỹ bên ngoài Nhà Trắng (Ảnh BBC).
Các nhân viên thuộc Cơ quan Mật vụ Mỹ bên ngoài Nhà Trắng (Ảnh BBC).

Bộ An ninh Nội địa Mỹ ngày 18/12 đã đưa ra bản báo cáo cho rằng Cơ quan Mật vụ, đơn vị phụ trách an ninh cho các đời Tổng thống nước này, cần phải bổ nhiệm một giám đốc mới có trách nhiệm và từ cơ quan khác, tránh để xảy ra tình trạng cục bộ tại đơn vị này.

Bản báo cáo nêu trên cũng cho rằng Cơ quan Mật vụ Mỹ cần tăng cường các giải pháp bảo vệ an ninh bằng những nhân viên mặc thường phục, cũng như cần sớm bổ nhiệm giám đốc mới.

Báo cáo nêu rõ: "Dựa trên kết quả cuộc một cuộc điều tra độc lập, chúng tôi nhận thấy giám đốc mới của Cơ quan Mật vụ phải là người có thể đưa ra những quyết định đúng lúc, cần phải đánh gía được đâu là những ưu tiên hàng đầu cho tổ chức và có khả năng quản lý cũng như chịu trách nhiệm trước bất cứ phương án nào nhằm để đạt được mục tiêu đề ra".

"Chỉ có một giám đốc từ bên ngoài Cơ quan Mật vụ mới là người đủ khả năng đảm nhận cương vị nêu trên. Việc bổ nhiệm như thế này cũng giúp hạn chế các mối quan hệ cá nhân trong đơn vị", báo cáo của Bộ An ninh Nội địa Mỹ khẳng định.

Bản báo cáo cũng cho rằng cần phải xây dựng hàng rào xung quanh Nhà Trắng cao hơn trong thời gian sớm nhất.

Ngoài ra, bản báo cáo nhận thấy Cơ quan Mật vụ Mỹ cần phải tăng thêm nhân sự, khoảng 85 mật vụ và 200 nhân viên, để giảm tải khối lượng công việc hiện nay và cho phép các nhân viên của đơn vị này có thời gian tham gia các lớp đào tạo huấn luyện khác.

Được biết, một ủy ban gồm bốn người của Bộ An ninh Nội địa đã tiến hành phỏng vấn 50 nhân viên của Cơ quan Mật vụ Mỹ trước khi hoàn tất bảo báo cáo nêu trên.

Thời gian qua, Cơ quan Mật vụ Mỹ đã gặp nhiều vụ việc tai tiếng. Mới đây nhất, một cựu quân nhân có tên Omar Gonzalez đã mang theo hung khí, nhảy qua hàng rào và tiến sâu vào trong khuôn viên Nhà Trắng hơn so với suy tính của các nhân viên.

Trong một vụ khác hồi tháng 9, Tổng thống Barack Obama đã đi cùng thang máy với một đối tượng mang theo vũ khí và từng có 3 tiền án.

Ngọc Anh
Tổng hợp