1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ cam kết bảo vệ Nhật Bản tại vùng biển tranh chấp với Trung Quốc

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10/2 đã khẳng định với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe rằng các thỏa thuận quốc phòng chung giữa hai nước sẽ được áp dụng cho cả khu vực quần đảo Senkaku, nơi Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền, trên biển Hoa Đông.

Tổng thống Donald Trump (phải) bắt tay Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong cuộc gặp mặt tại Nhà Trắng (Ảnh: NYT)
Tổng thống Donald Trump (phải) bắt tay Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong cuộc gặp mặt tại Nhà Trắng (Ảnh: NYT)

Nhân chuyến thăm của Thủ tướng Shinzo Abe tới Mỹ hôm 10/2, Tổng thống Donald Trump đã ký tuyên bố chung với nhà lãnh đạo Nhật Bản, trong đó tái khẳng định cam kết của Mỹ trong việc bảo vệ Nhật Bản, đồng minh thân cận của Washington tại châu Á, bằng cả sức mạnh quân sự truyền thống lẫn năng lực hạt nhân.

Cả hai nhà lãnh đạo đều nhấn mạnh việc “phản đối bất kỳ hành vi đơn phương nào mà có thể làm tổn hại tới hoạt động quản lý của Nhật Bản” tại quần đảo tranh chấp trên biển Hoa Đông. Tổng thống Trump và Thủ tướng Abe đã nhất trí rằng những cam kết về bảo vệ Nhật Bản của Mỹ, theo hiệp ước quốc phòng song phương, cũng sẽ được áp dụng cho quần đảo Senkaku hiện do Tokyo kiểm soát trong khi Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền và gọi là Điếu Ngư.

Tổng thống Trump khẳng định quan hệ đồng minh Mỹ - Nhật là “nền tảng” cho hòa bình và ổn định tại khu vực, đồng thời tránh nhắc đến phát biểu trước đây của ông về việc yêu cầu Tokyo phải chi trả nhiều hơn cho việc hưởng lợi từ “ô bảo hộ an ninh” của Mỹ.

“Mối quan hệ giữa hai nước chúng ta và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước là vô cùng sâu sắc. Chính quyền mới (của Mỹ) cam kết sẽ đưa mối quan hệ này thậm chí còn khăng khít hơn nữa. Chúng tôi cam kết bảo vệ an ninh của Nhật Bản cũng như tất cả những khu vực thuộc quyền kiểm soát hành chính của Nhật, đồng thời tăng cường hơn nữa liên minh vô cùng thiết yếu của chúng tôi”, Tổng thống Trump nói trong cuộc họp báo với Thủ tướng Abe sau cuộc gặp tại Nhà Trắng.

Trong cuộc họp báo, Thủ tướng Abe cho biết ông sẽ thảo luận một số vấn đề về kinh tế, thương mại với Tổng thống Trump, trong đó có Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Thủ tướng Nhật Bản khẳng định hiểu rõ về quyết định rút khỏi TPP của Tổng thống Trump, tuy nhiên Washington và Tokyo cũng đã nhất trí xây dựng một khuôn khổ mới về đối thoại kinh tế.

“Tôi khá lạc quan rằng… những kết quả tốt đẹp sẽ được nhìn thấy từ cuộc đối thoại này”, Thủ tướng Abe nói, và cho biết thêm rằng Nhật Bản luôn mong chờ một bộ quy tắc thương mại công bằng và phổ biến cho hoạt động thương mại trong khu vực.

Trước đó, Tổng thống Trump đã tiếp đón Thủ tướng Abe bằng một cái ôm thân thiết khi nhà lãnh đạo Nhật Bản đặt chân tới Nhà Trắng. Tại Phòng Bầu Dục, lãnh đạo 2 nước đồng minh cũng đã dành cho nhau những cử chỉ thân thiết và trò chuyện vui vẻ về nhiều chủ đề. Cuộc hội đàm kéo dài 2 ngày với Thủ tướng Nhật Bản là cuộc gặp kéo dài nhất của Tổng thống Trump với một nhà lãnh đạo nước ngoài kể từ khi ông nhậm chức hồi tháng 1. Năm ngoái, ông Abe cũng là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên tới gặp Tổng thống Trump sau khi tỷ phú New York giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Mỹ hồi tháng 11.

Thành Đạt

Theo NYTimes