1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ bổ nhiệm đại sứ mới tại Trung Quốc

(Dân trí) - Thượng viện Mỹ ngày 22/5 đã chính thức thông qua đề cử của Tổng thống Donald Trump chọn Thống đốc bang Iowa Terry Branstad, người có mối quan hệ thân thiết với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, làm Đại sứ mới của Mỹ tại Bắc Kinh.

Thống đốc bang Iowa Terry Branstad (phải) gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình năm 2012 (Ảnh: Getty)
Thống đốc bang Iowa Terry Branstad (phải) gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình năm 2012 (Ảnh: Getty)

Với 82 phiếu thuận và 13 phiếu chống, Thượng viện Mỹ ngày 22/5 đã thông qua đề cử ông Terry Branstad, Thống đốc bang Iowa, làm Đại sứ mới tại Trung Quốc.

Việc bổ nhiệm ông Terry Branstad làm đại sứ Mỹ tại Trung Quốc được giới chuyên gia đánh giá là bước đi góp phần xây dựng một trong những mối quan hệ song phương quan trọng và nhạy cảm nhất giữa hai cường quốc thế giới.

Tổng thống Donald Trump và chính quyền mới ở Mỹ đã nhiều lần thay đổi lập trường về Trung Quốc. Trong chiến dịch tranh cử năm ngoái, ông Trump đã từng cáo buộc Trung Quốc là một quốc gia thao túng tiền tệ và khẳng định sẽ áp mức thuế cao đối với hàng hóa Trung Quốc.

Tuy nhiên gần đây, ông chủ Nhà Trắng lại bất ngờ “hạ giọng” khi cho rằng Trung Quốc không phải là quốc gia thao túng tiền tệ và Washington mong muốn xây dựng mối quan hệ hợp tác với Bắc Kinh.

Ông Terry Branstad, 70 tuổi, được cho là một "người bạn cũ" của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Hai người đã quen biết nhau hơn 30 năm, bắt đầu từ chuyến thăm của ông Tập tới Iowa năm 1985 khi ông còn là một quan chức nông nghiệp ở tỉnh Hồ Bắc. Kể từ đó, ông Terry Branstad và ông Tập đã gặp nhau nhiều lần ở cả Trung Quốc và bang Iowa, trong bối cảnh ông Branstad muốn thúc đẩy ngành nông nghiệp ở bang này.

Trong cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 4 vừa qua, chính ông Terry Branstad là người đã tham vấn về việc hợp tác kinh tế giữa hai nước.

Thương mại được cho là một trong những yếu tố quan trọng quyết định mối quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Trung Quốc. Đầu tháng này, Washington và Bắc Kinh đã công bố thỏa thuận cho phép các sản phẩm thịt bò, khí tự nhiên và các dịch vụ tài chính của Mỹ thâm nhập vào thị trường Trung Quốc. Đổi lại, Mỹ cho phép nhập khẩu các sản phẩm gia cầm đã chế biến từ Trung Quốc.

Thượng nghị sĩ Joni Ernst của bang Iowa cho rằng: “Mối quan hệ giữa bang Iowa và Trung Quốc là lợi thế giúp ông Branstad có cái nhìn khách quan, toàn diện về sự phức tạp trong quan hệ kinh tế, thương mại với Trung Quốc. Điều này sẽ giúp ông ấy có nền tảng, từ đó bảo vệ được những lợi ích của Mỹ”.

Trong cuộc điều trần trước Thượng viện hồi đầu tháng này, ông Branstad khẳng định sẽ hối thúc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kiềm chế Triều Tiên. Ông Terry Branstad hiện đã làm thống đốc bang Iowa tới nhiệm kỳ thứ 6 và là người giữ chức thống đốc bang lâu nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Nhật Minh

Theo CNA