1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ bổ nhiệm chỉ huy lực lượng tàu ngầm tại Thái Bình Dương

(Dân trí) - Hải quân Mỹ đã bổ nhiệm chuẩn đô đốc Frederick Roegge làm tư lệnh lực lượng tàu ngầm tại Thái Bình Dương, động thái mới nhất trong chính sách xoay trục của chính quyền Tổng thống Obama trong bối cảnh Trung Quốc đang tăng cường bành chướng tại Biển Đông.

 

mot-tau-ngam-mang-ten-lua-dat-dao-loai-ohio-cua-my-1441427554934
Một tàu ngầm mang tên lửa đạn đảo của Mỹ chụp 14/8/2014 (ảnh: Hải Quân Mỹ)

Lễ bổ nhiệm được diễn ra trong nhà tại Trân Châu Cảng (Mỹ) hôm 3/9 thay vì ngoài hiện trường do trời mưa. Ông Roegge sẽ lên thay chuẩn đô đốc Phillip Sawyer, còn ông Sawyer sẽ làm phó tư lệnh và kiêm chỉ huy trưởng hạm đội Thái Bình Dương.

Phát biểu tại buổi lễ, đô đốc Cecil Haney, người đứng đầu Bộ tư lệnh chiến lược Mỹ, nhấn mạnh rằng chính sự bất đồng và những tranh chấp biển đảo đang đe dọa hòa bình và ổn định tại khu vực Thái Bình Dương.

Trung Quốc gần đây tăng cường bành chướng trên biển, đẩy mạnh bồi đắp và xây đảo nhân tạo tại quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam, gây căng thẳng với các quốc gia láng giềng.

Mỹ không đứng về phía nào trong tranh chấp biển đảo nhưng tuyên bố có lợi ích cốt lõi trong việc đảm bảo tự do hàng hải và hàng không trong khu vùng biển trên.

Chuyên gia phân tích quân sự Loren Thompson thuộc Viện nghiên cứu Lexington, bang Virginia nhận định tàu ngầm là phương tiên hiệu quả giúp thu thập thông tin tình báo từ Trung Quốc và đây cũng là nhiệm vụ tối quan trọng đối với hạm đội tàu ngầm Thái Bình Dương của Mỹ.

Eric Wertheim, học giả đến từ Viện hải quân Mỹ trụ sở tại bang Maryland, cũng chia sẻ việc tăng cường lực lượng tàu ngầm đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn những xung đột và tranh chấp tại Biển Đông cũng như tại Hoa Đông.

Vũ Duy

Theo AP

 

Mỹ bổ nhiệm chỉ huy lực lượng tàu ngầm tại Thái Bình Dương - 2