1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ bị đồng minh ở Syria đâm sau lưng

Đồng minh của Mỹ ở Syria dần đứng về phía Nga và chuyển giao nhiều vị trí chiến lược quan trọng khu vực Manbij cho quân đội Syria.

Tuyên bố của Nga về việc tiếp tục chiến đấu chống lại khủng bố IS mà không cần sự hỗ trợ của Mỹ trùng với quyết định của người Kurd về việc chuyển giao quyền kiểm soát thành phố Manbij cho quân đội Syria.

Nhờ sự hợp tác của lực lượng này, đến nay quân đội Syria đã tiếp quản nhiều vị trí chiến lược quan trọng ở Manbij.

Quân đội chính phủ Syria tiếp quản nhiều vị trí của lực lượng do Mỹ hậu thuẫn ở Manbij.
Quân đội chính phủ Syria tiếp quản nhiều vị trí của lực lượng do Mỹ hậu thuẫn ở Manbij.

Lưu ý rằng, thành phố này được giải phóng nhờ sự yểm trợ trên không từ Không quân Mỹ.

Theo thông tin tình báo quân sự Israel, hành động này có nghĩa là lực lượng người Kurd ở Syria ra khỏi liên minh “các lực lượng dân chủ” và ưu tiên Nga, mặc dù thực tế họ nằm dưới sự bảo trợ của quân đội Mỹ.

Theo nguồn tin từ DEBKAfile, Donald Trump cũng đã buộc phải từ bỏ kế hoạch ban đầu của mình để chiến đấu cùng với Nga chống lại khủng bố IS.

Chính quyền của Donald Trump nghĩ rằng, việc không trực tiếp tham gia các hoạt động ở Iraq và Syria cho phép quân đội Mỹ tránh được thiệt hại về người và của.

Người Nga đứng đầu trong liên minh chống Nhà nước Hồi giáo IS phải gồng mình và giải quyết một loạt các vấn đề ở Iraq và Syria. Tuy nhiên cuộc xung đột ở Syria mang lại cho Nga lợi ích đáng kể, trong khi đó Hoa Kỳ nhận lại được “cú đâm sau lưng” từ đồng minh thân cận của mình – lực lượng Dân chủ Syria (SDS).

Sau khi Nga tuyên bố tiếp tục tăng cường mở rộng vùng giải phóng tiến tới giải phóng Syria mà không cần Mỹ, chỉ huy SDS của người Kurd và Ả Rập đã đồng ý chuyển các vị trí chiến lược quan trọng trong thành phố Manbij cho quân đội Syria và dưới sự kiểm soát của các chuyên gia Nga.

Đối với Lầu Năm Góc đây là điều “rất bất ngờ” vì đồng minh quan trọng của họ lại giao quyền kiểm soát các vị trí mà họ chiếm được cho quân đội Nga và Assad.

Nên nhớ rằng, các lực lượng dân chủ Syria đã được thành lập, được đào tạo huấn luyện, được trang bị và được cấp kinh phí hoạt động bởi Hoa Kỳ nhằm mục đích tạo khối liên minh với Mỹ tấn công tiêu diệt IS. Thành phố Manbij có vị trí chiến lược quan trọng và lực lượng SDS đã chiếm được nó nhờ sự yểm trợ của các máy bay chiến đấu và cố vấn quân sự của Mỹ.

Tuy nhiên, SDS đã quyết định từ chối Tổng thống Trump và theo Nga. Theo một số nguồn tin, lực lượng này không hài lòng với những chính sách mới của Tổng thống Mỹ và sự giúp đỡ từ phía Mỹ. Mặc dù tuyên bố cung cấp kinh phí, vũ khí trang bị nhưng vũ khí duy nhất mà lực lượng này nhận được từ chính quyền Mỹ để chiến đấu với IS là Kalashnikov AK-74.

Ngoài ra, nguyên nhân khiến liên minh này tan vỡ là do sự hợp tác giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ ở chiến trường Syria. Mặc dù cùng liên minh nhưng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nhiều lần đe dọa đưa quân vào thành phố Manbij.

Sự hợp tác giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ khiến lực lượng này bất an, bởi vì Thổ Nhĩ Kỳ luôn muốn tấn công và tiêu diệt lực lượng người Kurd. Vì vậy lực lượng dân chủ Syria đang dần ngả về phía Nga để bảo vệ mình.

Trước đó ngày 6/3 công tác chuyển giao đã được tiến hành và có khoảng 5 ngôi làng nằm trong thỏa thuận trên. Việc tiếp quản được thực hiện theo thỏa thuận được Nga dàn xếp nhằm ngăn chặn các lực lượng do Thổ Nhĩ Kỳ đứng đầu chiếm thành phố này.

Rõ ràng vai trò của Mỹ ở khu vực này ngày càng đi xuống, trong khi tầm ảnh hưởng của Nga ngày càng tăng. Ngoài lực lượng này muốn đứng về phía Nga, hiện nay rất nhiều nước đồng minh thân cận của Mỹ đang quan tâm và muốn hợp tác lâu dài với Nga đặc biệt là hợp tác trong việc mua bán vũ khí.

Theo Minh Tú

Đất Việt