1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ bắt tàu Trung Quốc bị nghi đánh bắt trái phép

(Dân trí) - Một tàu của lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ tại Honolulu, Hawaii đã bắt một tàu đánh cá tại vùng biển tây Thái Bình Dương gần Nhật Bản bị tình nghi đánh bắt 40 tấn cá bằng một loại lưới bị cấm. Các thuỷ thủ trên tàu đều là người Trung Quốc.

 
Các tàu cá Trung Quốc. (Ảnh minh hoạ)
Các tàu cá Trung Quốc. (Ảnh minh hoạ)

Đô đốc Robert J. Papp, Jr, tư lệnh lực lượng tuần duyên Mỹ, hôm 6/8 thông báo rằng tàu tuần duyên Rush được điều động tới vùng biển Alaska nhưng đã theo sát tàu đánh nói trên ở Thái Bình Dương để thực thi luật đánh bắt thương mại.

Thuỷ thủ đoàn trên tàu Rush đã lên tàu cá và tìm thấy 40 tấn cá trên tàu. Con tàu bị phát hiện không có giấy phép đăng ký hoạt động và sử dụng loại lưới vét bị cấm.

Theo ông Papp, các thuỷ thủ trên tàu là người Trung Quốc và có thể bị chuyển giao cho phía Trung Quốc để khởi tố. “Chúng ta cũng có thể đưa con tàu về Mỹ để khởi tố”, ông nói thêm.

“Tôi gọi đây là một vụ cướp cá vốn đang tiếp diễn… Họ sử dụng một chiếc lưới dài gần 13km và thu gom tất cả những gì vét được”, Đô đốc Mỹ nói.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ đang hợp tác với các cơ quan khác để điều tra và xử lý vụ việc này.

“Tôi hi vọng chúng ta sẽ không chỉ truy tố không chỉ những người vận hành còn tàu và mà cả những người mua cá, truy tìm ra các mạng lưới tài trợ cho những hoạt động trái phép kiểu này”, Thượng nghị sĩ Mỹ Mary Landrieu nói.

Một quan chức Mỹ thuộc Cục hải dương và khí quyển quốc gia của Mỹ (NOAA) cho hay việc đánh bắt bằng lưới vét trên biển đã bị cấm khắp thế giới kể từ năm 1992. Vào đầu những năm 1990, hàng trăm tàu cá đã sử dụng loại lưới này, với chiều dài trung bình từ 50-100km.

An Bình
Theo AP