1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ bán cho Nhật Bản máy bay cảnh báo sớm

(Dân trí) - Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng của Mỹ (DSCA) ngày 1/6 thông báo Bộ Ngoại giao nước này đã thông qua thương vụ bán 4 máy bay kiểm soát và cảnh báo sớm (AEW&C) cùng các thiết bị hỗ trợ cho Nhật Bản.

Máy bay E-2D Advanced Hawkeye (Ảnh:

Máy bay E-2D Advanced Hawkeye (Ảnh: Northrop Grumman)

Thông báo của DSCA cho biết chính phủ Nhật Bản đã đề nghị mua 4 máy bay E-2D Advanced Hawkeye thuộc dòng AEW&C, 10 động cơ T56-A-427A, 8 hệ thống vô tuyến MIDS-LVT, 4 radar APY-9 cùng các trang thiết bị khác.

Theo thông báo của DSCA, mẫu máy bay E-2D Advanced Hawkeye sẽ được trang bị công nghệ giúp cảnh báo sớm những mối đe dọa trên không và có thể thiết kế thêm để bảo vệ các tàu chiến trong trường hợp xảy ra xung đột.

"Mục đích của thương vụ bán E-2D AHE là nhằm cải thiện khả năng phòng vệ cho quân đội Nhật Bản. Tokyo sẽ sử dụng máy bay E-2D AHE tại khu vực Thái Bình Dương, qua đó hỗ trợ không quân và hải quân của mình", thông báo của DSCA nêu rõ.

Mẫu máy bay E-2D Advanced Hawkeye gồm 2 người lái và 3 nhân viên mặt đất để hỗ trợ. Máy bay có thể hoạt động vào để mở đầu cuộc tấn công nhằm vào trung tâm điều khiển và chỉ huy của đối phương, cũng như có thể được triển khai để phục vụ công tác giám sát trên biển và trên bộ, các nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn cũng như kiểm soát hàng không dân sự.

Lực lượng phòng vệ Nhật Bản hiện đã triển khai 13 chiếc E-2C Hawkeyes. Quân đội Mỹ đang sử dụng các máy bay E-2D Advanced Hawkeye tham gia các hoạt động cùng nhóm tàu của hàng không mẫu hạm USS Theodore Roosevelt.

Theo đánh giá của hãng Northrop Grumman, đơn vị phụ trách sản xuất máy bay E-2D Advanced Hawkeye, đây là là loại "vũ khí có thể mang tới sự thay đổi giúp Hải quân Mỹ dễ dàng quản lý công tác chỉ huy và kiểm soát trong các hoạt động hay các chiến dịch".

Bốn chiếc E-2D Advanced Hawkeye nêu trên dự kiến sẽ được đưa vào sử dụng trong năm 2019 và sẽ thay thế mẫu E-2Cs đã cũ ký. Hồi tháng Năm vừa qua, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng thông qua thương vụ bán 17 chiếc máy bay vận tải V-22 Osprey cho Nhật Bản.

Ngọc Anh

Theo Diplomat