1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ bán 1 tỷ USD vũ khí cho Ả-rập Xê-út

(Dân trí) - Nhà Trắng tuần này đã phê chuẩn thỏa thuận bán lô vũ khí trị giá 1 tỷ USD cho Ả-rập Xê-út, bao gồm hơn 6.500 tên lửa chống tăng.

Mỹ bán 1 tỷ USD vũ khí cho Ả-rập Xê-út

Tổng thống Donald Trump (phải) bắt tay Thái tử Ả-rập Xê-út Mohammed bin Salman tại Nhà Trắng hôm 21/3 (Ảnh: AFP)
Tổng thống Donald Trump (phải) bắt tay Thái tử Ả-rập Xê-út Mohammed bin Salman tại Nhà Trắng hôm 21/3 (Ảnh: AFP)

Theo RT, Mỹ đã thông qua kế hoạch bán lô vũ khí trị giá 1 tỷ USD cho Ả-rập Xê-út, trong đó giá trị của các tên lửa chống tăng lên tới 670 triệu USD. Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Ả-rập Xê-út đã đặt mua hơn 6.500 tên lửa chống tăng TOW 2B từ Mỹ.

Thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh hợp đồng mua bán vũ khí với Ả-rập Xê-út giúp đảm bảo an ninh của “một quốc gia hữu hảo” với Mỹ, đồng thời là “lực lượng quan trọng cho tiến trình ổn định chính trị và tăng trưởng kinh tế ở Trung Đông”.

Mỹ cho đến nay vẫn là một trong số những nhà cung cấp vũ khí chính cho Ả-rập Xê-út. Trong cuộc gặp với Thái tử Ả-rập Xê-út Mohammad bin Salman hôm 21/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng tiết lộ về các thỏa thuận vũ khí trị giá hàng tỷ USD cho quốc gia vùng Vịnh.

Ngoài cuộc gặp với Tổng thống Trump, Thái tử Mohammad bin Salman, người dự kiến sẽ kế nhiệm Quốc vương Ả-rập Xê-út trong tương lai, cũng có cuộc gặp với các quan chức cấp cao của Mỹ, trong đó có Phó Tổng thống Mike Pence. Thái tử bin Salman sẽ dành hai tuần để tới thăm các công ty công nghệ và các doanh nghiệp tại Phố Wall và Thung lũng Silicon.

Ả-rập Xê-út đang tham gia cuộc chiến chống phiến quân ở Yemen, khiến hàng nghìn dân thường thiệt mạng và đưa Yemen đối mặt với nạn đói và thảm họa nhân đạo. Nhiều nghị sĩ Mỹ đã lên án các động thái can thiệp quân sự của Ả-rập Xê-út tại Yemen.

Thành Đạt

Theo RT