1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ, Anh cân nhắc lệnh trừng phạt mới đối với Nga

(Dân trí) - Mỹ và Anh ngày 16/10 cảnh báo Nga và Syria rằng các biện pháp trừng phạt mới về kinh tế có thể sẽ được các nước phương Tây áp đặt để đáp trả hành động tấn công lực lượng nổi dậy ở thành phố Aleppo (Syria) của quân đội chính phủ Nga và Syria.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (phải) và người đồng cấp Anh Boris Johnson tại cuộc họp báo ở Anh hôm 16/10 (Ảnh: Reuters)
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (phải) và người đồng cấp Anh Boris Johnson tại cuộc họp báo ở Anh hôm 16/10 (Ảnh: Reuters)

Theo USA Today, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Anh Boris Johnson đã đưa ra tuyên bố trên trong cuộc họp báo bên lề hội nghị của các nhà ngoại giao tại thủ đô London, Anh hôm 16/10, trong đó nhấn mạnh sự cần thiết của một giải pháp chính trị cho cuộc nội chiến đẫm máu kéo dài gần 6 năm tại Syria.

“Tất cả chúng ta đều đang quan ngại sâu sắc và cảm thấy giận dữ vì những gì đang xảy ra ở Aleppo. Đây là thảm họa nhân đạo lớn nhất từ sau Chiến tranh thế giới thứ 2”, Ngoại trưởng Kerry nói, đồng thời nhấn mạnh thảm họa này “có thể chấm dứt ngay sáng mai” nếu Nga và chính phủ của Tổng thống Syria Bashar Assad hành xử đúng đắn.

“Chúng tôi đang thảo luận việc sử dụng tất cả các cơ chế mà chúng tôi đang có. Và hãy để tôi nói rõ: Chúng tôi đang cân nhắc các biện pháp trừng phạt mới”, ông Kerry cho biết.

Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ nói tội ác chiến tranh đang xảy ra hàng ngày ở Syria, theo đó, chính phủ Mỹ, Anh và Pháp muốn chính phủ Nga và Syria phải bị điều tra về tội ác này.

“Điều quan trọng đó là chúng tôi sẽ tiếp tục gây áp lực - và còn rất nhiều biện pháp mà chúng tôi đang xem xét - để áp đặt thêm lệnh trừng phạt đối với chính phủ Syria và những nước ủng hộ Syria. Các biện pháp sẽ được tiến hành để đưa những kẻ phải chịu trách nhiệm về tội ác chiến tranh ra Tòa án Hình sự quốc tế”, Ngoại trưởng Anh Johnson nói, đồng thời thừa nhận mọi chuyện sẽ khó đạt hiệu quả nếu không có sự tham gia của Nga cũng như những nước ủng hộ Tổng thống Assad.

Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Anh cũng hối thúc Moscow “làm những điều đúng đắn đối với người dân Syria” bằng cách cam kết tham gia vào lệnh ngừng bắn. “Điều đó đồng nghĩa với việc các bên cần phải quay trở lại bàn đàm phán ở Geneva”, ông Johnson nói thêm.

Trước đó, ngày 15/10, đại diện của Nga, Mỹ cùng các nước Ả rập Xê út, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và Thụy Sĩ đã cùng tham dự cuộc hội đàm ở Lausanne, Thụy Sĩ để tìm kiếm giải pháp hòa bình cho vấn đề Syria. Sau 5 giờ đàm phán, không có bất kỳ thỏa thuận nào được đưa ra để chấm dứt việc ném bom Aleppo hoặc hỗ trợ cho các thị trấn bị bao vây ở Syria. Mặc dù vậy, các nhà ngoại giao đồng ý sẽ tiếp tục đàm phán trong thời gian tới.

Thành Đạt

Theo USA Today