1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ - Ả rập Xê út sắp hoàn tất thương vụ vũ khí 100 tỷ USD

(Dân trí) - Mỹ sắp hoàn tất việc ký kết một loạt hợp đồng vũ khí “khủng” trị giá hơn 100 tỷ USD với Ả rập Xê út ngay trước thềm chuyến thăm của Tổng thống Donald Trump tới Riyadh vào tuần tới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) tiếp Phó Hoàng Thái tử kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Ả rập Xê út Mohammed bin Salman tại Nhà Trắng ngày 14/3 (ẢNh: Reuters)
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) tiếp Phó Hoàng Thái tử kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Ả rập Xê út Mohammed bin Salman tại Nhà Trắng ngày 14/3 (ẢNh: Reuters)

“Chúng tôi đang trong quá trình hoàn tất một loạt thỏa thuận (với Ả rập Xê út)”, Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao của Nhà Trắng nói hôm 12/5, đồng thời cho biết các thỏa thuận trị giá hơn 100 tỷ USD này đang được thúc đẩy trước thềm chuyến thăm tới Ả rập Xê út của Tổng thống Donald Trump, dự kiến diễn ra vào ngày19/5 tới.

Theo lời quan chức Mỹ, hai nước có thể sẽ đạt được thỏa thuận mua bán vũ khí với tổng giá trị lên tới hơn 300 tỷ USD trong vòng 10 năm, với mục tiêu giúp Ả rập Xê út tăng cường khả năng phòng thủ của mình. Theo đó, Mỹ sẽ cung cấp các loại vũ khí, tàu thuyền, hệ thống phòng thủ tên lửa và an ninh hàng hải cũng như các dịch vụ trùng tu, bảo dưỡng cho phía Ả rập Xê út.

Mỹ vẫn là nhà cung cấp chính cho các nhu cầu quân sự của Ả rập Xê út, từ các máy bay chiến đấu F-15 cho tới các hệ thống chỉ huy và kiểm soát trị giá hàng chục tỷ USD, trong những năm gần đây.

Ả rập Xê út sẽ điểm dừng chân thứ nhất trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Tổng thống Trump từ sau khi ông nhậm chức hồi cuối tháng 1. Ngoài Ả rập Xê út, ông chủ Nhà Trắng sẽ tới thăm Israel và Vatican. Bên cạnh đó, Tổng thống Mỹ cũng sẽ có chuyến đi tới Brussels và Sicily để tham dự hội nghị thượng đỉnh của NATO và G7.

Thành Đạt

Tổng hợp