1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ: 2 cảnh sát bị bắn tại Los Angeles

(Dân trí) - Trong bối cảnh làn sóng phản đối lực lượng hành pháp của người da màu tại Mỹ đang diễn ra mạnh mẽ, 2 cảnh sát tối qua 15/3 đã bị bắn tại thành phố Los Angeles. Một chiến dịch truy lùng đang được tiến hành ráo riết để tìm kiếm 2 nghi phạm trong vụ nổ súng.

Đội đặc nhiệm đang tiến hành tìm kiếm 2 nghi phạm bắn 2 cảnh sát Los Angeles. (Ảnh:

Đội đặc nhiệm đang tiến hành tìm kiếm 2 nghi phạm bắn 2 cảnh sát Los Angeles. (Ảnh: KNBC)

Hãng thông tấn AP đưa tin 2 nhân viên cảnh sát Mỹ đã bị bắn tại quận Florence, thành phố Angeles vào khoảng 5h45 tối qua 15/3 (giờ địa phương). Hiện một cuộc truy lùng 2 nghi phạm tại nam Los Angeles đang được tiến hành ráo riết.

Sau khi bị bắn khi đang lái xe gần một ngã tư, 2 cảnh sát mặc thường phục đã nổ súng đáp trả. Hai người này sau đó đã được chuyển đến bệnh viện để điều trị một số vết thương nhẹ.

Sau khi vụ việc xảy ra, hàng chục xe cảnh sát, nhân viên điều tra cùng một đội cảnh sát đặc nhiệm vũ trang đầy đủ đã có mặt tại khu vực nổ súng. 

AP dẫn lời một nguồn tin cho hay khi xảy ra vụ việc, một số người có mặt tại hiện trường quận Florence. Đội điều tra sau đó đã bắt giữ một số người có liên hệ với vụ nổ súng, đồng thời phong tỏa hiện trường, yêu cầu người dân chỉ được về nhà sau khoảng 8 giờ.

Trong một diễn biến có liên quan, cảnh sát Mỹ hôm qua đã bắt giữ một thanh niên người Mỹ gốc Phi đã với cáo buộc bắn bị thương 2 cảnh sát tại một cuộc biểu tình phản đối tình trạng phân biệt chủng tộc ở thành phố Ferguson, bang Missouri, Mỹ, sáng sớm ngày 10/3. 

Nghi phạm được xác định là Jeffrey Williams, 20 tuổi bị cáo buộc các tội danh nghiêm trọng như hành hung cấp độ 1 và vi phạm quy định sử dụng súng. Tuy nhiên, Williams khai rằng định bắn vào một người khác chứ không phải cảnh sát.

Thoa Phạm
Theo AP