1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Một người Afghanistan suýt lao xe vào máy bay Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ

(Dân trí) - Một người Afghanistan đã trở thành ngọn đuốc sống sau khi cướp một chiếc xe bán tải và lao nhanh trên đường băng về nơi máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đang hạ cánh. Chiếc xe sau đó bị đâm và bốc cháy.

Một người Afghanistan suýt lao xe vào máy bay Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ
 
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Panetta là quan chức cấp cao đầu tiên của Mỹ tới Afghanistan sau vụ lính Mỹ thảm sát 16 dân thường Afghanistan hồi cuối tuần qua.
 

Không ai trong số những người của Bộ trưởng Panetta bị thương, người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby cho hay. Trong khi đó lái xe người Afghanistan bị bỏng nặng và đã chết tại bệnh viện.

 

Được biết chiếc xe bán tải đã lao đi với tốc độ nhanh và đâm xuống rãnh ở gần cầu thang lên xuống máy bay, nơi máy bay của ông Panetta chuẩn bị đậu tại sân bay không quân của Anh Helmand ở miền nam Afghanistan.

 

Đại tá Cary Kolb, người phát ngôn quân đội Mỹ tại Afghanistan cho hay người lái xe đã bị bốc cháy, song chiếc xe không phát nổ. Thông tin trước đó cho biết chiếc xe đã phát nổ và bốc cháy.
 

Hiện chưa rõ người lái xe muốn gì hay đây có phải là một vụ tấn công bất thành hay không. “Vẫn còn quá sớm để nói gì bây giờ. Đây chỉ có thể là một sự trùng hợp”, Kolb cho biết. Không có thuốc nổ trên xe hay trên người người lái xe, Kolb cho biết thêm.

 

Ông cũng cho biết một nhân viên phục vụ của liên quân đã nhìn thấy người Afghanistan trên ăn cắp chiếc xe bán tải và đã cố gắng ngăn cản anh ta. Song anh ta đã đâm xe vào người nhân viên phục vụ, khiến anh này bị thương.

 

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Panetta tới Afghanistan trong chuyến đi không báo trước vào ngày hôm qua, nhằm tháo ngòi căng thẳng giữa hai nước sau vụ lính Mỹ thảm sát 16 dân thường Afghanistan, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em vào cuối tuần trước. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một quan chức cấp cao Mỹ tới Afghanistan kể từ khi xảy ra vụ việc.

 

Tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Obama đã cam kết sẽ trừng phạt tất cả những người chịu trách nhiệm cho vụ thảm sát.
 
Trong khi đó, tại Afghanistan, trước khi ông Panetta nói chuyện với binh sỹ liên quân và Afghanistan, lính thủy đánh bộ Mỹ đã được yêu cầu để vũ khí ở bên ngoài. Trước đây, họ không bị yêu cầu rời vũ khí trong những cuộc gặp như thế này. Khi được hỏi về thay đổi, một quan chức Mỹ cho biết lính Afghanistan cũng bị yêu cầu bỏ vũ khí ở ngoài, nên ông không muốn họ bị đối xử khác với lính Mỹ.
 

Phan Anh

Theo AP, News