1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Một công dân Australia bị bắt do cáo buộc giúp IS chế tên lửa

(Dân trí) - Cảnh sát chống khủng bố Australia hôm nay 28/2 đã bắt giữ một người đàn ông vì bị cáo buộc giúp Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) phát triển công nghệ tên lửa, Reuters cho biết.


(Ảnh minh họa: Getty)

(Ảnh minh họa: Getty)

Reuters đưa tin, hàng chục cảnh sát thuộc lực lượng chống khủng bố của Australia rạng sáng ngày 28/2 đã đột kích vào một căn hộ ở Young, cách Sydney khoảng 270km về phía tây nam.

Ian McCartney, Phó cục trưởng cục chống khủng bố thuộc Cảnh sát Liên bang Australia, cho biết, cảnh sát đã tạm giữ người đàn ông 42 tuổi này vì nghi ông là người cố vấn cho IS phát triển năng lực phát hiện tên lửa dẫn đường cũng như tự chế tên lửa.

Nguồn tin cảnh sát cho biết, người đàn ông này sẽ phải hầu tòa vào cuối ngày hôm nay. Tuy nhiên, hiện danh tính người đàn ông này chưa được công bố.

Đây là vụ bắt giữ đầu tiên ở Australia liên quan đến cáo buộc hỗ trợ IS. Bộ trưởng phụ trách nhập cư Australia năm ngoái cho biết, có khoảng 100 công dân của nước này đã đến Syria để gia nhập IS. Trong một nỗ lực ngăn chặn sự bành trướng của tổ chức khủng bố này, Không quân Australia đã điều một số máy bay chiến đấu hỗ trợ liên minh chống IS ở Syria do Mỹ đứng đầu.

Minh Phương

Tổng hợp