1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Một cảnh sát Ấn Độ giết 5 đồng nghiệp

(Dân trí) - Một cảnh sát Ấn Độ đã thú nhận giết 5 đồng nghiệp trong khi làm nhiệm vụ bảo vệ ngân hàng ở thủ đô Delhi.

Tai nạn xảy ra tại ngân hàng Dena, gần văn phòng của Phó cục trưởng Alok Kumar, thuộc khu vực Old Delhi.

Nhân viên cảnh sát Nari Lepcha, người cũng bị thương sau vụ việc, đã thú nhận giết 3 đồng nghiệp bằng súng trường và 2 người khác bằng rìu. Khi cảnh sát tới hiện trường, cả 5 người đều đã chết.

 

Alok Kumar cho biết: “Khi bị thẩm vấn, Nari khai rằng anh ta đã bắn chết 3 người trước khi bị một đồng nghiệp tấn công bằng rìu từ sau lưng. Nhưng sau đó, anh ta lại vồ được rìu và giết 2 người còn lại”.

 

Trả lời phỏng vấn đài truyền hình Star TV của Ấn Độ, Bộ trưởng Nội vụ Sriprakash Jaiswal cho biết, cả 6 cảnh sát trên đều là các thành viên của lực lượng đặc nhiệm của bang Sikkim, được thuê tới để bảo vệ ngân hàng Dena. Tuy nhiên, nguyên nhân vì sao Nari Lepcha giết 5 đồng nghiệp vẫn chưa được tiết lộ.

 

T.Ninh

Theo BBC