1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Moscow “quay cuồng” trong bão tuyết thế kỷ

(Dân trí) - Ít nhất 1 người đã thiệt mạng, 5 người bị thương và cuộc sống của nhiều người khác bị ảnh hưởng khi Moscow hứng chịu trận bão tuyết mạnh nhất trong hơn 60 năm qua.

Thủ đô Moscow của Nga đang phải hứng chịu đợt tuyết rơi kỷ lục trong những ngày gần đây. Tuyết rơi dày tới 22 cm trong ngày 4/2 và là mức cao nhất kể từ năm 1957 đến nay. (Ảnh: AFP)
Thủ đô Moscow của Nga đang phải hứng chịu đợt tuyết rơi kỷ lục trong những ngày gần đây. Tuyết rơi dày tới 22 cm trong ngày 4/2 và là mức cao nhất kể từ năm 1957 đến nay. (Ảnh: AFP)

Theo Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin, một người đã thiệt mạng khi cây đổ vào đường dây điện do tuyết rơi dày. Ngoài ra, ít nhất 5 người khác cũng đã bị thương. (Ảnh: AFP)
Theo Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin, một người đã thiệt mạng khi cây đổ vào đường dây điện do tuyết rơi dày. Ngoài ra, ít nhất 5 người khác cũng đã bị thương. (Ảnh: AFP)

Cơ quan khí tượng Moscow cho biết từ ngày 3-5/2 lượng tuyết rơi trung bình ở Moscow đạt 44 cm, nhiều hơn 20% so với mức trung bình hàng tháng. (Ảnh: TASS)
Cơ quan khí tượng Moscow cho biết từ ngày 3-5/2 lượng tuyết rơi trung bình ở Moscow đạt 44 cm, nhiều hơn 20% so với mức trung bình hàng tháng. (Ảnh: TASS)

Ước tính hơn 850 chuyến bay đã bị hủy hoặc tạm hoãn và hơn 2.000 cây bị đổ trong những ngày bão tuyết kỷ lục tại Moscow. (Ảnh: AP)
Ước tính hơn 850 chuyến bay đã bị hủy hoặc tạm hoãn và hơn 2.000 cây bị đổ trong những ngày bão tuyết kỷ lục tại Moscow. (Ảnh: AP)

Quân đội Nga thông báo đã điều 100 binh sĩ và các xe dọn tuyết tới hỗ trợ người dân. Chính quyền Moscow khuyên người dân để xe ô tô ở nhà và sử dụng phương tiện công cộng để bảo đảm an toàn. (Ảnh: TASS)
Quân đội Nga thông báo đã điều 100 binh sĩ và các xe dọn tuyết tới hỗ trợ người dân. Chính quyền Moscow khuyên người dân để xe ô tô ở nhà và sử dụng phương tiện công cộng để bảo đảm an toàn. (Ảnh: TASS)

Học sinh tại Moscow được cho phép nghỉ học hôm 5/2 khi nhiệt độ xuống -12 độ C. Khu vực Quảng trường Đỏ chìm trong màu trắng của tuyết. (Ảnh: EPA)
Học sinh tại Moscow được cho phép nghỉ học hôm 5/2 khi nhiệt độ xuống -12 độ C. Khu vực Quảng trường Đỏ chìm trong màu trắng của tuyết. (Ảnh: EPA)

Tuyết rơi nhiều khiến nhiều thị trấn và các khu vực xung quanh thủ đô Moscow bị mất điện, ảnh hưởng tới cuộc sống của hàng nghìn người dân. (Ảnh: TASS)
Tuyết rơi nhiều khiến nhiều thị trấn và các khu vực xung quanh thủ đô Moscow bị mất điện, ảnh hưởng tới cuộc sống của hàng nghìn người dân. (Ảnh: TASS)

“Tôi vừa rời khỏi nhà nhưng bị ngã vì tuyết trên vỉa hè chưa được dọn sạch. Rất khó để có thể sang đường”, Lilya Belkina, một người dân ở Moscow, chia sẻ. (Ảnh: Sputnik)
“Tôi vừa rời khỏi nhà nhưng bị ngã vì tuyết trên vỉa hè chưa được dọn sạch. Rất khó để có thể sang đường”, Lilya Belkina, một người dân ở Moscow, chia sẻ. (Ảnh: Sputnik)

“Chỉ trong 5 ngày đầu tháng 2 mà lượng tuyết rơi đã bằng trung bình của cả tháng. Đây là hiện tượng bất bình thường”, Nadezhda Tochenova, phó giám đốc trung tâm nghiên cứu thời tiết của Nga, nói với AFP. (Ảnh: Sputnik)
“Chỉ trong 5 ngày đầu tháng 2 mà lượng tuyết rơi đã bằng trung bình của cả tháng. Đây là hiện tượng bất bình thường”, Nadezhda Tochenova, phó giám đốc trung tâm nghiên cứu thời tiết của Nga, nói với AFP. (Ảnh: Sputnik)

Xe dọn tuyết cũng bị tuyết phủ trắng trên đường phố Moscow. Các phương tiện cũng di chuyển khó khăn trong điều kiện thời tiết xấu. (Ảnh: Sputnik)
Xe dọn tuyết cũng bị tuyết phủ trắng trên đường phố Moscow. Các phương tiện cũng di chuyển khó khăn trong điều kiện thời tiết xấu. (Ảnh: Sputnik)

Người dân Nga vất vả di chuyển trên đường dưới trời bão tuyết. (Ảnh: TASS)
Người dân Nga vất vả di chuyển trên đường dưới trời bão tuyết. (Ảnh: TASS)

Thành Đạt

Tổng hợp