1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Monica Lewinsky hồi tưởng chuyện tình vụng trộm với Bill Clinton

(Dân trí) - Cựu thực tập sinh Nhà Trắng Monica Lewinsky đã lần đầu tiên lên tiếng sau 10 năm im lặng để nói về vụ bê bối tình ái với Tổng thống Bill Clinton vào cuối những năm 1990.

Lewinsk trên tạp chí Vantity Fair.

Lewinsk trên tạp chí Vantity Fair.

Lewinsky, năm nay 40 tuổi, mới ở độ tuổi 20 khi cô trở thành thực tập sinh Nhà Trắng, rồi sau đó vướng vào quan hệ tình ái với Tổng thống Clinton. Vụ việc khiến Lewinsky bị chỉ trích dữ dội tới nỗi suýt khiến cô tự sát.

Sau nhiều năm đương đầu với những người chỉ trích, bị các ông chủ từ chối, bị nhạo báng trên mạng, Lewinsky đã quyết định lên tiếng về vụ bê bối trong một bài viết dài trên tạp chí Vanity Fair tháng 5.

"Tôi, bản thân tôi, rất tiếc về những gì đã xảy ra giữa tôi và Tổng thống Clinton. Tôi muốn nhắc lại rằng bản thân tôi rất lấy làm tiếc về những gì đã xảy ra", Lewinsky viết.

"Chắc chắn ông chủ đã lợi dụng tôi, nhưng tôi luôn muốn khẳng định một điều rằng: đó là một mối quan hệ đồng thuận".

"Sự thiếu công bằng đã diễn ra sau đó, khi tôi bị biến thành một kẻ tội lỗi để bảo vệ vị trí quyền lực của ông ấy".

Sau vụ bê bối, Lewinsky cho biết cô đã từ chối nhiều lời đề nghị vốn có thể giúp cô kiếm được hơn 10 triệu USD vì "cảm thấy đó là điều không nên làm".

Sau khi rời chính quyền Clinton, Lewinsky đã có thời gian ngắn làm việc với tư cách là nhà thiết kế túi xách và người dẫn chương trình cho một chương trình hẹn hò thực tế của Mỹ.

Lewinsky sau đó chuyển tới London để học tiếp, nhưng cô cho biết cô luôn gặp khó khăn trong chuyện xin việc làm tại Mỹ vì quá khứ của mình.

Lewinsky cho hay cô từng nộp đơn vào các vị trí truyền thông và tiếp thị khác nhau. Nhưng các ông chủ đã gây khó khăn, nói rằng lý lịch khiến cô không thích hợp cho công việc đó.

Lewinsky cũng thú nhận rằng sự lo lắng khiến cô nhiều lần muốn tự sát. Nỗi xấu hổ và sự khinh rẻ mà Lewinsky phải đối diện từng khiến mẹ cô lo lắng rằng con gái bà "có thể bị nhục nhã đến chết".
 
Một bức ảnh chung giữa Clinton và Lewinsky tại Nhà Trắng.
Một bức ảnh chung giữa Clinton và Lewinsky tại Nhà Trắng.

Nói về một cuộc trò chuyện giữa bà Hillary Clinton, vợ ông Bill Clinton, và một người bạn mới năm 1998 nhưng mới được tiết lộ gần đây, trong đó cựu đệ nhất phu nhân miêu tả Lewinsky là một "kẻ ngu xuẩn quá chú ý tới vẻ đẹp của mình", Lewinsky cho hay "nếu đó là điều tồi tệ nhất mà bà ấy từng nói thì tôi quả là may mắn".

Bà Clinton từng khẳng định rằng mối quan hệ giữa chồng mình và cô thực tập sinh 21 tuổi "không có ý nghĩa gì" và rằng bà đã không đủ nhạy cảm đối với xúc cảm của chồng.

Lewinsky đã vỡ sự im lặng 10 năm qua để nói rằng cô "băn khoăn" về chuyện Hillary Clinton muốn đổ lỗi cho phụ nữ - chứ không phải chồng mình - trong vụ bê bối tình ái vốn suýt khiến ông mất chức tổng thống.

Trên tạp chí Vanity Fair, Lewinsky viết: "Hillary Clinton muốn mọi người thấy rằng bà ấy đang chỉ trích nhân tình của chồng. Bà ấy đáng lẽ nên đổ lỗi cho chồng vì hành động không thích hợp, và việc bà ấy muốn đổ lỗi cho phụ nữ - không chỉ tôi mà cả bà ấy - là có vấn đề".

Lewinsky cho hay cô tin rằng bà Clinton "đã đổ lỗi cho chính mình vì chuyện ngoại tình của chồng và dường như đã tha thứ cho ông ấy".

Trong bài viết, Lewinsky cho hay cô quyết định lên tiếng sau nhiều năm im lặng để "tìm lại tiếng nói và phục vụ một mục đích thông qua câu chuyện quá khứ của mình".

"Bằng việc chia sẻ câu chuyện của mình, tôi có thể giúp đỡ những người khác đang sống trong khoảnh khắc đen tối nhất của sự xỉ nhục".

Lewinsky nói giờ đây cô muốn "tham gia vào các nỗ lực vì lợi ích của các nạn nhân bị xỉ nhục và quấy rối trên mạng và để nói về chủ đề này trong các diễn đàn công khai".

Ảnh hưởng tới dự định tranh cử của Hillary Clinton?

Sự lên tiếng của Lewinsky diễn ra giữa lúc bà Clinton đang cân nhắc tranh cử tổng thống năm 2016.
Sự lên tiếng của Lewinsky diễn ra giữa lúc bà Clinton đang cân nhắc tranh cử tổng thống năm 2016.
 
Thông tin về mối quan hệ ngoài luồng giữa Clinton với Lewinsky nổ ra vào năm 1998 và trở thành vụ bê bối nghiêm trọng vốn suýt chút nữa khiến Clinton mất chức tổng thống.

Cáo buộc rằng Clinton đã nói dối các nhân viên điều tra liên bang về mối quan hệ với Lewinsky, các thành viên đảng Cộng hòa trong hạ viện muốn luận tội tổng thống. Tuy nhiên, nỗ lực đó đã thất bại và Clinton tiếp tục ở lại Nhà Trắng cho tới khu nhiệm kỳ kết thúc năm 2000.

Còn bà Clinton sau đó được bầu làm nghị sĩ và phục vụ với tư cách là ngoại trưởng dưới chính truyền Tổng thống Barack Obama. Bà Clinton hiện đang được xem là ứng cử viên tiềm năng cho tấm vé tranh cử tổng thống của đảng Dân chủ năm 2016.

Gần 20 năm sau vụ bê bối với ông Clinton trong Nhà Trắng, sự tái xuất của Lewinsky có thể gây ra một cái bóng không dễ chịu trong bối cảnh bà Clinton đang cân nhắc chiến dịch tranh cử tổng thống lần 2.

Trong khi đó, việc nhắc lại quá khứ của ông Clinton lại được hoan nghênh bởi các đối thủ chính trị của Hillary Clinton, vốn gần đây đã tìm cách hủy hoại khả năng tranh cử tổng thống của bà.

Nghị sĩ Cộng hòa Rand Paul, người được cho là sẽ tranh cử tổng thống vào năm 2016, đã lên tiếng nói rằng "các ông chủ không nên bắt nạt các thực tập sinh trẻ tuổi ngay tại văn phòng".

Ông Clinton "đã lợi dụng một cô gái khi đó mới chỉ 20 tuổi và là một thực tập sinh tại văn phòng. Không có sự bào chữa nào cho chuyện đó và đó là một hành động lợi dụng", ông Paul nói.

An Bình
Tổng hợp