1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mô hình nhà thổ lưu động mới của gái mại dâm Anh

(Dân trí) - Một số phụ nữ hành nghề mại dâm Anh đang tham gia vào một loại hình mới có tên nhà thổ lưu động, khi những phụ nữ này sẽ đi vòng quanh đất nước, thuê một căn hộ trong một thời gian ngắn và biến chúng thành nơi hành nghề tạm thời.

Mô hình nhà thổ lưu động mới của gái mại dâm Anh


Cô Charlotte Rose (Ảnh: Mirror)

Cô Charlotte Rose (Ảnh: Mirror)

Charlotte Rose, 37 tuổi, là một người làm nghề mua bán dâm. Cô thường làm việc một mình ở thủ đô London, Anh. Tuy nhiên, khi Charlotte đi vòng quanh nước Anh để hành nghề, cô thường đi cùng với một nhóm đồng nghiệp.

“Khi đi đến một vùng khác, tôi sẽ gặp các khách hàng mới. Vì vậy, tôi không thích đơn thương độc mã hành động đề phòng rủi ro có thể xảy ra”, Charlotte tâm sự. Rủi ro trong khái niệm của người phụ nữ này bao gồm trộm cắp, lạm dụng tình dục và trong kịch bản tệ nhất là họ có thể bị giết.

Những gái mại dâm như Charlotte chính là những người đứng đằng sau trào lưu mới xuất hiện ở Anh mang tên nhà thổ lưu động khi các phụ nữ này sẽ di chuyển khắp nơi và tác nghiệp tại một khu vực trong thời gian ngắn tại những căn hộ cho thuê trước khi đi đến điểm kế tiếp.

Dự án Beyond the Gaze, dự án nghiên cứu về hoạt động mua bán dâm ở Anh, đã khảo sát 640 gái mại dâm và 1.300 khách mua dâm trong vòng 2 năm. Nghiên cứu này rút ra kết luận rằng hoạt động nhà thổ lưu động đang có xu hướng gia tăng. Về phía người bán dâm, họ thích mô hình này vì họ không phải mất chi phí môi giới cho giới tú ông hay tú bà như những nhà thổ thông thường. Người mua dâm cũng không cần lo ngại và sợ bị bắt gặp khi bước chân vào những nhà thổ ngụy trang như những căn hộ thông thường.

Trước khi bắt đầu chuyến đi, Charlotte thường lên mạng Internet vào nhóm kín để tìm bạn đồng hành. Khi ai đó đồng ý sẽ đi với cô, họ sẽ thuê một căn hộ cả cuối tuần. Yêu cầu đặt ra với căn hộ họ thuê là phải có cửa an ninh, hệ thống giám sát. Sau đó, họ sẽ sử dụng mạng xã hội cá nhân như Twitter và Instagram để kết nối với khách hàng trong khu vực. Họ còn có một mạng kín trên facebook gồm các gái mại dâm. Nơi đây, các đồng nghiệp của cô sẽ chia sẻ về các khách mua dâm, cảnh báo đối tượng nguy hiểm.

Trong 2 ngày cuối tuần, họ có thể kiếm được mỗi người 3.500 USD, sau đó họ sẽ trừ đi chi phí thuê nhà, di chuyển và sinh hoạt rồi chia nhau số tiền còn lại.

Sống trong nguy hiểm

Giống nhà thổ thông thường, nhà thổ lưu động vẫn được coi là phạm pháp ở Anh. Theo luật lệ nước này, hành động bán dâm một mình là hợp pháp. Tuy nhiên, nếu có 2 người trở lên trong một địa điểm khi hoạt động bán dâm xảy ra thì địa điểm này sẽ bị coi là nhà thổ, và người bán dâm có thể bị phạt tù ở mức tối đa, 7 năm.

Tuy nhiên, Charlotte vẫn chọn hình thức hành nghề này vì cô ý thức được rằng an toàn của bản thân quan trọng hơn dù phạm luật. Một báo cáo năm 2016 của một ủy ban thuộc nghị viện Anh cho biết nghề mại dâm là một trong những ngành nghề nguy hiểm nhất trên thế giới và những người hành nghề là đối tượng rất dễ bị tổn thương.

Theo phát ngôn viên của tổ chức gái mại dâm Anh Laura Watson sự gia tăng của loại hình nhà thổ lưu động do gái mại dâm lo ngại họ sẽ bị cảnh sát bắt giữ hoặc bị hàng xóm tố cáo. Vì vậy, họ có xu hướng di chuyển liên tục để tránh bị để ý.

Charlotte là mẹ của 2 con và cô đã hoạt động trong ngành mại dâm hơn 20 năm qua. Là người chứng kiến sự thay đổi của ngành này trong thời gian dài, cô cho rằng chính công nghệ và mạng xã hội đã thay đổi phương thức hoạt động của các gái mại dâm. Họ chủ động hơn trong việc tìm kiếm khách hàng, cũng như trao đổi với các đồng nghiệp muốn giấu danh tính.


Charlotte Rose thường đăng những bức ảnh kêu gọi quyền lợi cho gái mại dâm (Ảnh: Charlotte Rose)

Charlotte Rose thường đăng những bức ảnh kêu gọi quyền lợi cho gái mại dâm (Ảnh: Charlotte Rose)

Katie, 31 tuổi, người có 18 năm trong nghề, đã từ bỏ mô hình nhà thổ lưu động do một trải nghiệm kinh khủng mà cô gặp phải. Hiện cô đang mong muốn tìm một nơi thuê ổn định để hành nghề, nhưng nỗi sợ hãi về một ngày bị bắt quả tang khiến người phụ nữ này khá căng thẳng. “Chúng tôi muốn một nơi kín đáo và yên tĩnh, nhưng không nên quá yên tĩnh vì chúng tôi sợ mình có thể bị giết. Trong kịch bản tốt nhất, tôi mong muốn sẽ thuê được một nơi rộng rãi và chúng tôi sẽ hoạt động cùng với nhau để làm giảm thiểu rủi ro của nghề này”, cô chia sẻ.

Theo nghiên cứu của Beyond the Gaze, 80% phụ nữ hành nghề mại dâm đã từng là nạn nhân của tội phạm. Dù làm việc trong nhà vốn an toàn hơn rất nhiều so với đứng đường, tuy nhiên những phụ nữ này vẫn phải đối mặt với hàng loạt rủi ro, và không phải lúc nào họ cũng có thể tố cáo kẻ phạm tội do nhiều nguyên nhân.

Các nhà hoạt động xã hội ở Anh đang kêu gọi sự thay đổi luật pháp nhằm cho phép những người hoạt động mại dâm được hành nghề theo nhóm để giảm thiểu rủi ro. Hồi năm 2016, ủy ban nội vụ thuộc nghị viện Anh đã kêu gọi nước này thay đổi luật đối với việc quản lý nhà thổ, tiến tới hợp thức hóa hoàn toàn mại dâm. Tuy nhiên, vấn đề này đến nay vẫn chưa được thông qua.

Đức Hoàng

Theo BBC