1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mexico: Cháy nhà máy khí đốt, ít nhất 26 người chết

(Dân trí) - Hỏa hoạn lớn đã bùng phát ở một nhà máy khí đốt Mexico, giáp giới Mỹ, vào ngày 18/9, khiến ít nhất 26 người thiệt mạng và nhiều người bị thương, trong vụ tai nạn tồi tệ nhất 2 năm qua đối với công ty năng lượng nhà nước Pemex.

 
Một cơ sở khí đốt của Pemex tại Reynosa
Một cơ sở khí đốt của Pemex tại Reynosa

Hình ảnh trên truyền hình cho thấy những cột lửa cao và cột khói đen bốc lên từ hiện trường, nằm gần Reynosa, thành phố ở bang Tamaulipas, đông bắc Mexico, và ngang qua bên kia biên giới là thị trấn McAllen của Texas, Mỹ.

 

“Đáng tiếc là số người chết trong vụ tai nạn sáng nay ở Tamaulipas đã tăng lên 26”, công ty cho biết trên trang Twitter, cao hơn gấp đôi so với con số 10 người được đưa ra trước đó.

 

Trong số những người chết có 4 người là công nhân nhà máy Pemex trong khi 22 người là nhà thầu.

 

Song Pemex không cho biết số người bị thương, trong khi một nhân viên Chữ thập Đỏ cho biết 40 người đã được đưa vào viện, với một nửa bị bỏng độ một và độ hai.

 

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được xác định và đây là vụ hỏa hoạn thứ ba ở cơ sở của Pemex trong vòng hơn 1 tháng qua.

 

Pemex cho hay hỏa hoạn bùng phát vào 10h45 (giờ địa phương). Công nhân đã khóa các van, trong khi lính cứu hỏa mất 2 giờ để dập lửa.

 

Một đường ống và các van điều khiển đã bị hư hại trong vụ hỏa hoạn. Hiện các chuyên gia đang đánh giá thiệt hại.

 

Nhà máy bị hỏa hoạn nhận gas từ lòng chảo Burgos và phân phối sản phẩm cho đơn vị khí đốt và hóa dầu Pemex.

 

Pemex chiếm 40% lợi nhuận của chính phủ và từng là công ty dầu lửa lớn thứ tư thế giới. Nhưng vị trí của nó đã bị mất trong vòng 15 năm qua, rơi xuống thứ 11 xét về sản lượng, với 2,55 triệu thùng dầu một ngày vào năm 2011.

 

Phan Anh

Theo AFP