1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Medvedev: Nga sẵn sàng “đáp lời” nếu Mỹ hủy kế hoạch tên lửa

(Dân trí) - Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với nhật báo Pháp, Tổng thống Medvedev cho biết, Nga có thể hủy bỏ kế hoạch triển khai tên lửa gần biên giới Ba Lan, nếu Tổng thống đắc cử Mỹ Obama hủy kế hoạch lá chắn tên lửa ở châu Âu.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Le Figaro đăng tải vào ngày hôm nay, 13/11, Tổng thống Medvedev cho biết Mátxcơva không có lựa chọn nào khác ngoài phải có phản ứng "đáp trả"  kế hoạch xây dựng hệ thống tên lửa và radar của Mỹ gần biên giới Nga.

 

“Nhưng chúng tôi sẵn sàng hủy bỏ quyết định triển khai tên lửa ở Kaliningrad nếu chính quyền mới của Mỹ quyết định hủy bỏ kế hoạch lá chắn tên lửa của mình”, Tổng thống Nga cho biết.

 

“Chúng tôi sẵn sàng thương lượng về một “lựa chọn bằng không”. Chúng tôi sẵn sàng thảo luận về một hệ thống an ninh toàn cầu với Mỹ, các nước thuộc Liên minh châu Âu”.

 

Washington cho biết hệ thống lá chắn tên lửa họ dự định đặt ở Ba Lan và Cộng hòa Séc là nhằm bảo vệ nước Mỹ khỏi các cuộc tấn công tên lửa từ “các nước xấu”, mà điển hình nhất là Iran.

 

Còn phía Nga tin rằng hệ thống đó đe dọa đến an ninh đối với nước này. Và tuần trước, Nga đã thông báo kế hoạch triển khai các tên lửa chiến thuật Iskander ở vùng Kaliningrad, giáp giới với Ba Lan, để “đáp trả”.

 

Trong cuộc phỏng vấn với báo Pháp, Tổng thống Medvedev cho biết ông đã điện đàm với Tổng thống đắc cử Obama và hi vọng sẽ sớm gặp ông chủ tương lai của Nhà Trắng.

 

“Chúng tôi hi vọng sẽ tạo lập được mối quan hệ chân thành và thẳng thắn với chính quyền mới, giải quyết các vấn đề mà chúng tôi không thể giải quyết với chính quyền hiện tại”, Tổng thống Nga cho biết.

 

Ngoài ra, khi được hỏi về phản ứng với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, mà ngành ngân hàng Nga đang phải hứng chịu nặng nề, ông Medvedev cho biết chính phủ có thể mua cổ phần ở một số ngân hàng, giống như Mỹ và Anh đã làm. Tuy nhiên ông cho biết “quốc hữu hóa không phải là một giải pháp”.

 

Phan Anh

Theo Reuters