1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mẹ nghi phạm Boston cũng bị liệt vào danh sách khủng bố

(Dân trí) - Mẹ 2 nghi phạm vụ đánh bom Boston cũng bị liệt vào danh sách theo dõi khủng bố 18 tháng trước khi xảy ra vụ tấn công, giới chức chính phủ Mỹ tiết lộ.

Bà Zubeidat Tsarnaeva, mẹ của hai nghi phạm đánh bom Boston.

Bà Zubeidat Tsarnaeva, mẹ của hai nghi phạm đánh bom Boston.

Hãng tin AP dẫn lời hai quan chức chính phủ giấu tên cho hay CIA đã bổ sung tên bà Zubeidat Tsarnaeva cùng với tên con trai Tamerlan Tsarnaev vào danh sách những người cần được theo dõi. Việc này được thực hiện sau khi Nga liên lạc với CIA vào mùa thu 2011 vì những lo ngại rằng hai người này là các phiến quân hồi giáo định tới Nga.

Khoảng 6 tháng trước đó, FBI đã điều tra Tamerlan Tsarnaev và bà mẹ Zubeidat, cũng theo đề nghị của phía Nga, một trong 2 quan chức cho biết.

Tuy nhiên, FBI không phát hiện mối liên hệ khủng bố nào.

Những tiết lộ rằng FBI đã điều tra bà Zubeidat và CIA từng đưa vào kho dữ liệu theo dõi khủng bố càng làm tăng sự bí ẩn quanh gia đình Tsarnaev.

Phản ứng trước các thông tin trên, bà Zubeidat đã chỉ trích các quan chức đang cố tình lôi kéo bà vào vụ việc. Bà cũng gọi các cáo buộc rằng bà có liên hệ với hoạt động khủng bố là “dối trá và đạo đức giả”.

Một cựu quan chức của chính phủ Nga hôm 26/4 cho rằng sự ngờ vực thời Chiến tranh Lạnh có thể khiến các quan chức Mỹ không sẵn sàng hành động dựa trên các thông tin mà phía các cơ quan an ninh Nga cung cấp về một trong số các nghi phạm Boston.

Andranik Migranyan, cựu thành viên Hội đồng liên bang Nga, nói với một tiểu ủy ban các vấn đề đối ngoại hạ viện rằng Nga và Mỹ từ lâu vẫn nhìn nhau một cách thận trọng.

Vì thế, các quan chức Mỹ :không chú ý lắm khi phía Nga đề nghị FBI và CIA theo dõi nghi phạm Tamerlan.

Tamerlan và em trai Dzhokhar Tsarnaev là người Chechnya ở miền nam nước Nga, di cư tới Mỹ khoảng 10 năm trước. Tamerlan cũng từng bị đưa vào danh sách theo dõi khủng bố liên bang. Tuy nhiên, danh sách này quá lớn nên giới chức Mỹ không theo dõi y.

“Người có liên quan”

Bà Zubeidat và 2 con trai.

Bà Zubeidat và 2 con trai.

Trong một diễn biến có liên quan, tờ Dailymail của Anh đưa các nghị sĩ Mỹ cho biết giờ đây bà Zubeidat bị xem là “người có liên quan” trong cuộc điều tra liên bang về vụ đánh bom kép.

Hai nghị sĩ Mỹ cho hay các nhân viên điều tra đã tới Dagestan, Nga để tìm hiểu thêm thông tin về mẹ của nghi phạm từ những người quen biết.

“Bà Zubeidat là một người có liên quan mà chúng tôi đang điều tra để xem liệu bà ấy có góp phần khiến con trai trở nên cực đoan hay không, hoặc có liên hệ với những người khác hoặc các nhóm khủng bố khác hay không”, Dutch Ruppersberger, hạ nghị sĩ Dân chủ thuộc Ủy ban tình báo hạ viện, cho biết hôm 26/4.

Hạ nghị sĩ Michael McCaul, chủ tịch Ủy ban an ninh nội địa của hạ viện Mỹ, nói các nhân viên điều tra đang xem xét xem liệu bà mẹ có khuyến khích con trai Tamerlan theo đuổi chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan hay không.

Một nhóm nhân viên điều tra từ đại sứ quán Mỹ tại Mátxcơva đã thẩm vấn cha mẹ các nghi phạm tại Makhachkala, thủ phủ Cộng hòa Dagestan hồi đầu tuần này. Đặc biệt họ cũng dành nhiều giờ để trò chuyện với bà mẹ trong 2 ngày qua.

Bố của các nghi phạm, Anzor Tsarnaev, cho biết các câu hỏi chủ yếu là về các hành động và các mối quan tâm của 2 con trai họ.

Ông Anzor hôm 25/4 cho hay ông sẽ sớm rời Nga tới Mỹ để thăm con trai đang bị thương và chôn cất con trai lớn đã thiệt mạng. Mẹ của nghi phạm, từng bị truy tố về tội trộm đồ siêu thị tại Mỹ, nói bà đã được các luật sư đảm bảo rằng sẽ không bị bắt nếu trở lại Mỹ nhưng cho biết bà chưa quyết định có đi hay không.

Tamerlan và Dzhokhar đã gây ra vụ đánh bom tại giải marathon tại Boston hôm 15/4, làm 3 người chết và hơn 260 người bị thương. Tamerlan đã thiệt mạng trong vụ đấu súng với cảnh sát, trong khi em trai bị thương nặng và đang được điều trị.

An Bình
Tổng hợp