1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Máy rút tiền ATM của Triều Tiên bất ngờ trục trặc hàng loạt

(Dân trí) - Nhiều máy rút tiền tự động ATM ở Triều Tiên bất ngờ trục trặc và được cho là có liên quan đến các lệnh trừng phạt của Trung Quốc hồi tháng trước, báo AP dẫn nguồn thạo tin cho biết.

Máy ATM của Ngân hàng Thương mại Ryugyong đặt ở sân bay quốc tế Sunan tại Bình Nhưỡng (Ảnh: Bloomberg)
Máy ATM của Ngân hàng Thương mại Ryugyong đặt ở sân bay quốc tế Sunan tại Bình Nhưỡng (Ảnh: Bloomberg)

Theo AP, ATM dường như vẫn là một khái niệm lạ lẫm ở Triều Tiên đến mức trên hai máy rút tiền tự động đặt tại sân bay quốc tế Sunan, một sân bay mới và hiện đại tại thủ đô Bình Nhưỡng, người ta đều lắp đặt các màn hình để chiếu video giới thiệu cách thức hoạt động của máy cũng như hướng dẫn cách kích hoạt tài khoản để sử dụng. Mặc dù video hướng dẫn bằng tiếng Triều Tiên nhưng các máy rút tiền này không nhả tiền Triều Tiên và chủ yếu dành cho các thương nhân và khách du lịch Trung Quốc.

Nhiều năm trước đây, Ngân hàng thương mại Ryugyong đã lắp đặt một máy ATM tại một khách sạn bậc trung ở trung tâm thủ đô Bình Nhưỡng - nơi thường xuyên đón tiếp khách du lịch Trung Quốc. Một máy ATM khác cũng được nhìn thấy ở sân bay Sunan hồi năm ngoái nhưng chưa bao giờ được khởi động.

Hiện có bao nhiêu máy ATM tại Triều Tiên vẫn còn là một câu hỏi gây tranh cãi. Các nhân viên làm việc tại các văn phòng đặt vé du lịch cho biết các máy ATM chỉ mới được lắp đặt tại các nhà ga quốc tế của sân bay Sunan hồi tháng trước, song chúng vẫn đang trong “giai đoạn thử nghiệm”. Trong khi đó, theo các nhân viên giao dịch của một ngân hàng có trụ sở tại một khách sạn - nơi đặt một trong số các máy ATM hiếm hoi tại Triều Tiên, hiện không có máy ATM nào hoạt động sau khi Trung Quốc áp đặt lệnh trừng phạt hồi tháng trước.

Giới chức ngân hàng Trung Quốc hiện vẫn chưa đưa ra câu trả lời về việc liệu Bắc Kinh có đang hạn chế khả năng giao dịch của các khách hàng sử dụng dịch vụ của ngân hàng Trung Quốc tại các máy ATM ở Bình Nhưỡng hay không.

Nếu các lệnh trừng phạt của Trung Quốc thực sự là lý do khiến các máy ATM tại Triều Tiên không hoạt động thì đây có thể là dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh đang “nắn gân” Bình Nhưỡng vì chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của nước này. Trung Quốc có thể đang cô lập hoạt động kinh tế chính của Triều Tiên trong bối cảnh Bắc Kinh phải chịu sức ép từ Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc phải kiềm chế Bình Nhưỡng. Theo đó, các ngành tài chính và ngân hàng của Triều Tiên có thể là những mục tiêu mà Trung Quốc đang hướng tới.

Tuy nhiên, chính sách của Trung Quốc với Triều Tiên đã thực sự thay đổi như thế nào đến nay vẫn còn là câu hỏi chưa có lời giải đáp. Mặc dù Bắc Kinh đã cấm nhập khẩu than đá từ Triều Tiên từ tháng 2 nhưng kim ngạch thương mại giữa hai quốc gia láng giềng vẫn tăng lên trong những tháng gần đây. Giá trị thương mại giữa hai nước trong quý 1 tăng 37% so với cùng kỳ năm 2016, đạt mức 1,2 tỷ USD. Trong đó, khoảng 720 triệu USD là giá trị xuất khẩu từ Trung Quốc sang Triều Tiên.

Trong lĩnh vực du lịch, một số công ty lữ hành của Trung Quốc đang cắt giảm hoặc cung cấp ít chuyến du lịch tới Triều Tiên hơn do lo ngại căng thẳng leo thang trên bán đảo Triều Tiên. Hãng hàng không Air China của Trung Quốc mới đây cũng thông báo đã dừng các chuyến bay nối Bắc Kinh với Bình Nhưỡng. Do vậy, hãng bay Air Koryo của Triều Tiên là hãng hàng không duy nhất thường xuyên hoạt động tại sân bay quốc tế Sunan. Theo đó, số lượng khách du lịch Trung Quốc có ý định sử dụng các dịch vụ của ATM tại sân bay cũng sẽ giảm đi.

Thành Đạt

Tổng hợp