1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chùm ảnh

Máy bay “tranh tài” trong Triển lãm hàng không quốc tế Mátxcơva

(Dân trí) - Triển lãm hàng không quốc tế MAKS-2009 đã được khai mạc tại ngoại ô Mátxcơva vào ngày hôm qua, với tuyên bố của Thủ tướng Putin rằng Nga sẽ đặt phát triển ngành hàng không - vũ trụ lên là ưu tiên hàng đầu.

Máy bay “tranh tài” trong Triển lãm hàng không quốc tế Mátxcơva - 1
Một chiếc Sukhoi Superjet 100 trình diễn trong lễ khai mạc triển lãm hàng không quốc tế MAKS-2009 ở Zhukovsky, ngoại ô Mátxcơva vào ngày 18/8/2009.

Máy bay “tranh tài” trong Triển lãm hàng không quốc tế Mátxcơva - 2
Phát biểu trong buổi khai mạc, Thủ tướng Putin cho biết: “Việc phát triển ngành máy bay và khám phá vũ trụ chắc chắn là một trong những ưu tiên của chúng tôi”.

Máy bay “tranh tài” trong Triển lãm hàng không quốc tế Mátxcơva - 3
Thủ tướng Nga Putin và Tổng tư lệnh Lực lượng không quân Alexander Zelenin tại buổi khai mạc.

Máy bay “tranh tài” trong Triển lãm hàng không quốc tế Mátxcơva - 4
Khách tham quan gian hàng trưng bày mẫu máy bay huấn luyện L-15 Falcon của Tập đoàn hàng không Trung Quốc tại triển lãm.

Máy bay “tranh tài” trong Triển lãm hàng không quốc tế Mátxcơva - 5
Trong năm năm qua, Nga đầu tư gấp 20 lần cho phát triển máy bay. Năm 2009 chính phủ chi 2,5 tỷ USD cho ngành công nghiệp này.

Máy bay “tranh tài” trong Triển lãm hàng không quốc tế Mátxcơva - 6
Trong ảnh là chiếc máy bay quân sự SU-35 của Nga.

Máy bay “tranh tài” trong Triển lãm hàng không quốc tế Mátxcơva - 7
Máy bay Mig-29 trình diễn trong buổi khai mạc.

Máy bay “tranh tài” trong Triển lãm hàng không quốc tế Mátxcơva - 8
 
Máy bay “tranh tài” trong Triển lãm hàng không quốc tế Mátxcơva - 9
Máy bay chiến đấu MiG-29 "Strigi".
 
Máy bay “tranh tài” trong Triển lãm hàng không quốc tế Mátxcơva - 10

Trong cuộc triển lãm này, Bộ quốc phòng Nga và nhà sản xuất máy bay Sukhoi đã ký hợp đồng, theo đó Không lực Nga sẽ mua 48 máy bay chiến đấu siêu tối tấn Su-35C, 12 chiếc Su-27CM và 4 chiếc Su-30M2.

Máy bay “tranh tài” trong Triển lãm hàng không quốc tế Mátxcơva - 11
Chiếc MC-21 của Nga tại triển lãm.

Máy bay “tranh tài” trong Triển lãm hàng không quốc tế Mátxcơva - 12
Mô hình các máy bay của Trung Quốc.

Máy bay “tranh tài” trong Triển lãm hàng không quốc tế Mátxcơva - 13
Công ty công nghiệp Vạn lý trường thành Trung Quốc còn trưng bày loạt tên lửa Trường Chinh của mình tại triển lãm.

Máy bay “tranh tài” trong Triển lãm hàng không quốc tế Mátxcơva - 14
Máy bay MIG-29k của Nga.

Máy bay “tranh tài” trong Triển lãm hàng không quốc tế Mátxcơva - 15


Máy bay “tranh tài” trong Triển lãm hàng không quốc tế Mátxcơva - 16
Ước tính có hơn 500.000 người tham dự triển lãm lần này.

Phan Anh

Theo Reuters, Xinhua