1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Máy bay Thổ Nhĩ Kỳ bị bắn hạ “ngoài không phận Syria”

(Dân trí) - Thổ Nhĩ Kỳ thừa nhận chiếc máy bay chiến đấu bị các lực lượng Syria bắn hạ hôm 22/6 đã đi lạc vào không phận Syria nhưng khẳng định rằng nó bị bắn rơi trong không phận quốc tế.

 
Một chiếc máy bay chiến đấu F-4 Phantom.

Một chiếc máy bay chiến đấu F-4 Phantom.

Phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia TRT hôm nay, 2 ngày sau khi chiếc F-4 Phantom bị bắn rơi ở phía đông biển Địa Trung Hải, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu nói chiếc máy bay đã đi lạc vào không phận Syria nhưng nhanh chóng rời đi khi bị phía Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo.

“Theo các kết luận của chúng tôi, F-4 đã bị bắn rơi trong không phận quốc tế, cách Syria khoảng 24km”, ông Davutoglu nói.

Theo luật quốc tế, không phận của một quốc gia mở rộng ra 22km tính từ bờ biển, tương ứng với vùng lãnh hải của nước đó.

Trong khi đó, phía Syria khẳng định chiếc máy bay đã vi phạm không phận nước này và vụ bắn hạ không phải là “một cuộc tấn công”.

Ngoại trưởng Davutoglu cho biết thêm chiếc máy bay bị bắn rơi không hề do thám Syria mà chỉ đơn thuần thực hiện một chuyến bay thử nghiệm để kiểm tra các khả năng ra-đa của Thổ Nhĩ Kỳ.

Các lính hải quân Syria và Thổ Nhĩ Kỳ đang tìm kiếm 2 thành viên phi hành đoàn của chiếc máy bay F-4 bị bắn rơi.

Ankara đã cam kết sẽ đáp trả mạnh mẽ, kiên quyết và đúng luật một khi khi nào mọi việc được làm rõ.

An Bình
Theo AFP