1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Máy bay quân sự thứ 3 của Thái Lan gặp nạn trong 1 tuần

(Dân trí) - Ba quân nhân đã tử nạn và một người khác bị thương hôm qua, khi một trực thăng quân sự của Thái Lan gặp nạn gần biên giới với Myanmar. Đây là chiếc trực thăng quân sự thứ 3 của Thái Lan gặp nạn trong cùng khu vực trong vòng hơn 1 tuần qua.



Máy bay quân sự thứ 3 của Thái Lan gặp nạn trong 1 tuần - 1

Trực thăng Black Hawk.

Theo giới hữu trách Thái Lan, vụ tai nạn xảy ra ở tỉnh Phetchaburi, tây nam thủ đô Bangkok của Thái Lan. Vụ tai nạn mới nhất nâng tổng số thương vong trong cả 3 vụ tai nạn lên thành 17 người.

Theo phát ngôn viên quân đội Thái Lan, Đại tá Sunsern Kaewkumnerd, chiếc máy bay lên thẳng Bell 212 bị rơi xuống khu rừng gần đường biên giới với Myanmar, trong khi đang thực hiện sứ mệnh tìm thi thể các nạn nhân của vụ tai nạn máy bay Black Hawk hôm 19/7 vừa qua.

Khi gặp nạn, trên máy bay Bell 212 có 2 phi công và 2 nhân viên kỹ thuật. Theo nhận định ban đầu, chiếc máy bay gặp sự cố ở phần đuôi, dẫn đến mất kiểm soát.

Hai vụ tai nạn máy bay trước đó đã làm 1 thiếu tướng và 13 quân nhân thiệt mạng

Vụ chiếc trực thăng Black Hawk với 9 người trên khoang đã bị rơi sáng 19/7 tại tỉnh Phetchburi ở miền trung.

Chiếc Black Hawk là một trong số những chiếc được triển khai để thu hồi thi thể của 5 binh sĩ thiệt mạng trong một vụ rớt trực thăng xảy ra 3 ngày trước đó tại Vườn Quốc gia Kaeng Krachan.

Các giới chức cho hay đài kiểm soát không lưu đã mất liên lạc với chiếc trực thăng trước khi tai nạn xảy ra.

Trà Giang
Theo Bangkok Post, Xinhua