1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Máy bay quân sự Pháp bị tên lửa tấn công

(Dân trí) - Bộ quốc phòng Pháp hôm qua cho hay, một chiếc máy bay do thám của họ đã bị một quả tên lửa đất đối không tấn công khi đang làm nhiệm vụ trên vùng trời phía đông quốc gia châu Phi Chad.

“Các máy cảm biến đã xác định được một quả tên lửa lao về phía chiếc máy vào sáng hôm thứ hai vừa qua,” người phát ngôn cơ quan quốc phóng Pháp tại Paris cho biết hôm qua.

 

Mặc dù quả tên lửa không bắn trúng chiếc máy bay Breguet Atlantique 2, nhưng phía quân đội Pháp coi đây là một hành động khủng bố.

 

Thủ lĩnh phiến quân Liên minh các lực lượng dân chủ và phát triển (UFDD), một lực lượng chống Tổng thống thân Pháp Idriss Deby Itno, đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công này, nhưng cho biết vụ việc là do nhầm lẫn.

 

Sau một thời gian “yên ắng” lực lượng UFDD lại hoạt động rất mạnh ở miền đông Chad. Mới đây chúng đã tấn công hai thành phố tại miền đông, và dự định sẽ tiến tới đến thủ đô N'Djamena.

 

Phía quân đội Pháp hiện vẫn chưa xác định được chính xác loại tên lửa nhắm vào họ, nhưng có vẻ đây là loại tên lửa vác vai SAM-7, thường được dùng trong các cuộc xung đột ở Chad, trước đây là thuộc địa của Pháp.

 

Phía Pháp cũng chưa đưa ra hành động trả đũa nào. Nhưng hiện quân đội Pháp đang được đặt trong tình trạng “báo động cao”.

 

Pháp hiện có một hạm đội máy bay chiến đấu Mirage F-1 và máy bay do thám Breguet cùng hơn 1.000 quân đồn trú ở Chad. Nhiệm vụ của họ là hỗ trợ về lương thực và thông tin tình báo cho chính phủ Chad.

 

PV

Theo AFP