1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Máy bay Pháp hạ cánh khẩn cấp do lỗi động cơ khi bay qua biển

(Dân trí) - Một máy bay Pháp buộc phải hạ cánh khẩn cấp tại Canada sau khi lớp vỏ của 1 động cơ của máy bay đột ngột tung ra ngay giữa Đại Tây Dương, gây hoảng loạn cho hành khách trên máy bay.

Máy bay Pháp hạ cánh khẩn cấp vì động cơ bị rời ra

Động cơ máy bay bị hư hại. (Ảnh: Twitter/Tick Engebretsen)
Động cơ máy bay bị hư hại. (Ảnh: Twitter/Tick Engebretsen)

Sự việc xảy ra vào khoảng 15h ngày 30/9 khi máy bay Airbus A380 của hãng Air France trong lộ trình từ Paris tới Los Angeles phát hiện vỏ 1 trong 4 động cơ của máy bay này bị rời ra khi đang ở độ cao hơn 11.000m trên Đại Tây Dương. Chiếc máy bay buộc phải đột ngột chuyển hướng, hạ cánh khẩn cấp xuống Goose Bay, Newfoundland, Canada.

Hãng Air France đã xác nhân vụ tai nạn thông qua thông báo trên mạng xã hội Twitter: “Do trục trặc kỹ thuật, chuyến bay mã hiệu AF066 cần hạ cánh khẩn cấp để kiểm tra. Hiện máy bay đã hạ cánh an toàn. Air France đã có những phương án hỗ trợ khách hàng”.

Hàng trăm hành khách trên máy bay đã thực sự khiếp sợ khi vỏ động cơ rời ra, máy bay rung lắc và tiếng ồn lớn. Rất may mắn hơn 496 hành khách và 24 người thuộc phi hành đoàn đều bình an vô sự sau tai nạn.

Hãng bay Air France sau đó kết luận: “Một động cơ đã hư hại nghiêm trọng” và phi hành đoàn đã thực hiện quy trình hạ cánh khẩn cấp một cách hoàn hảo.

A380 hiện đang nắm giữ kỷ lục là máy bay chở khách lớn nhất thế giới. Nó đang được trang bị các động cơ GP72000 được hãng Airbus ca ngợi về độ an toàn và tính kinh tế. Ước tính những nhà vận hành có thể tiết kiệm được 6 triệu USD mỗi năm do động cơ tiêu hao năng lượng ít hơn và khả năng vận hành hiệu quả hơn.

Đức Hoàng

Theo Dailymail