1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Máy bay Pháp đã thoát thảm họa hàng không từ tên lửa Triều Tiên như thế nào?

(Dân trí) - Thời điểm tên lửa Triều Tiên nổ tung và rơi xuống vùng biển Nhật Bản hôm 28/7, máy bay Air France chở hơn 300 người vừa bay qua đó khoảng 100km.

BBC dẫn lời giới chức Mỹ và Nhật Bản cho biết, đêm 28/7, một máy bay của hãng hàng không Pháp Air France đã bay qua khu vực mà 10 phút sau đó tên lửa đạn đạo liên lục địa Triều Tiên rơi xuống.

Ước tính, thời điểm tên lửa Triều Tiên rơi xuống, máy bay Air France đã bay cách xa đó một chặng khoảng 100-150km khi trên đường từ Tokyo đi Paris.

“Tên lửa được phóng vào không trung, sau đó rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế Nhật Bản, nơi nhiều tàu thuyền đánh cá và thương mại hoạt động”, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Jeff Davis nói.

Trước đó, Lầu Năm Góc cũng cảnh báo nguy cơ khi tên lửa Triều Tiên bay vào khu vực có nhiều tuyến đường bay dân sự trong khi các vụ phóng của Bình Nhưỡng đều không có sự báo trước.

Về phần mình, trong một thông cáo gửi ABC News, hãng hàng không Air France cho biết, đường bay của họ không cắt qua đường bay của tên lửa Triều Tiên. “Hơn nữa, nhờ sự phối hợp với giới chức quản lý, Air France đã liên tục phân tích những khu vực bay rủi ro để từ đó lên kế hoạch bay thích hợp”, thông cáo cho biết.

Tuy vậy, để đảm bảo an toàn hàng không, Air France đã mở rộng vùng cấm bay xung quanh không phận Triều Tiên. Tuy nhiên, Air France không nêu chi tiết quyết định mở rộng vùng cấm bay. Trước đó, hãng này đã công bố lệnh cấm bay qua không phận Triều Tiên sau hàng loạt vụ thử tên lửa của Bình Nhưỡng.

Thông tin trên được đưa ra sau khi Triều Tiên đêm 28/7 bất ngờ phóng tên lửa ICBM thứ hai trong vòng chưa đầy một tháng. Theo giới quân sự Mỹ và Hàn Quốc, tên lửa này đã bay xa khoảng 1.000km, cao 3.700km trước khi rơi xuống vùng biển Nhật Bản.

Triều Tiên công bố video vụ phóng tên lửa liên lục địa thứ hai

Minh Phương

Theo BBC