1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Máy bay Pakistan đâm nhau giữa trời, 4 phi công thiệt mạng

(Dân trí) - 2 chiếc máy bay hạng nhẹ của không quân Pakistan đã đâm nhau trên không trong một sứ mệnh huấn luyện thông thường ở tây bắc thủ đô Islamabab hôm nay, khiến 4 phi công thiệt mạng.

 
Máy bay Pakistan đâm nhau giữa trời, 4 phi công thiệt mạng
Các máy bay của không quân Pakistan tham gia một buổi trình diễn hồi năm 2005.

Đây là vụ tai nạn thứ 6 của không quân Pakistan và thứ 2 chỉ trong 1 tuần qua, gây ra những lo ngại về độ an toàn của phi đội chủ yếu do Trung Quốc và Pakistan chế tạo.

Sau khi va chạm, một trong số hai chiếc máy bay chân vịt 2 chỗ ngồi Mushshak đã đâm xuống một ngôi nhà, làm 1 bé gái và một cụ ông bị thương. Chiếc thứ 2 rơi xuống một cánh đồng gần đó tại khu vực Rashkai, cách thủ đô Islamabab 160km về phía tây bắc.
 
Hiện chưa rõ nguyên nhân của vụ va chạm.

“Hai chiếc máy bay huấn luyện của không quân Pakistan đã đâm phải nhau trên không. 4 phi công đã thiệt mạng, gồm 2 phi công hướng dẫn và 2 phi công thực thập”, quan chức cảnh sát Mohammad Hussain cho hay.

Mới hôm 11/5, một chiếc máy bay chiến đấu của không quân Pakistan đã bị rơi gần thị trấn Sonmiani ở đông nam nước này nhưng phi công kịp nhảy dù an toàn.

Không quân Pakistan sở hữu một hạm đội máy bay do Trung Quốc chế tạo, trong đó có F-7PG và A-5, cùng với các chiến đấu cơ F-16 của Mỹ và Mirages của Pháp.

Gần đây, Pakistan đã mua các máy bay công nghệ tầm trung JF-17 do Trung Quốc và Pakistan hợp tác chế tạo.

An Bình
Theo AFP