1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Máy bay Nga phá hủy gần 500 mục tiêu khủng bố trong 3 ngày

(Dân trí) - Các máy bay chiến đấu và ném bom của Nga đã phá hủy gần 500 mục tiêu khủng bố tại Syria trong 3 ngày qua, tính từ thứ Sáu, Bộ Quốc phòng ngày 25/1 cho biết.

 


Một máy bay Nga hoạt động tại Syria (Ảnh: RT)

Một máy bay Nga hoạt động tại Syria (Ảnh: RT)

Hãng tin RT dẫn lời Trung tướng Sergey Rudskoy, người đứng đầu Tổng cục Hành chính của Bộ Tổng Tham mưu, rằng Không quân Nga đã tiến hành 169 cuộc xuất kích trong thời gian từ 22-24/1 để hỗ trợ từ trên không chiến dịch trên bộ của quân đội Syria và các lực lượng đối lập yêu nước.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, khoảng từ 70-100 cuộc xuất kích Không quân Nga được thực hiện mỗi ngày tại Syria để tiêu diệt các phần tử khủng bố.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, quân đội Syria đã giành lại quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ lớn tại tỉnh Latakia với sự hỗ trợ của Không quân Nga.

Theo đó, với sự hỗ trợ của các máy bay Nga, quân đội chính phủ Syria đã thành công trong việc đánh bại phiến quân IS tại tỉnh Latakia. Chỉ trong 24 giờ qua, quân đội Syria đã giành lại hơn 92 km2 lãnh thổ từ tay các nhóm khủng bố, kiểm soát 28 thị trấn, trong đó có thị trấn chiến lược Rabia tại Latakia.

Sau khi mất đà tiến tại các khu vực ở miền tây Syria, IS giờ đây đang tập trung lực lượng để cố gắng chiếm thành phố Deir ez-Zor, thành phố lớn nhất ở miền đông Syria, Bộ Quốc phòng Nga cho biết. Có tới 2.000 phiến quân được trang bị vũ khí hạng nặng đã được IS tái triển khai tới khu vực.

Để đối phó với chiến dịch của IS, Không quân Nga đã tiến hành một loạt các cuộc xuất kích tại vùng Deir ez-Zor và tất cả các mục tiêu khủng bố - được xác định thông qua một loạt kênh cũng như qua do thám từ trên cao và phối hợp với phe đối lập Syria - đã bị trúng bom.

An Bình