1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Máy bay Nga không kích 146 mục tiêu khủng bố, hỗ trợ quân đội Syria tiến vào Palmyra

(Dân trí) - Các máy bay chiến đấu của Nga đã tiến hành 146 cuộc không kích gần thành cổ Palmyra từ 20-23/3, tiêu diệt hơn 320 phần tử khủng bố, trung tâm Nga về hòa giải các bên tại Syria cho biết. Trong khi đó, quân đội Syria, với sự hỗ trợ của các lực lượng Nga, đã bắt đầu tiến vào thành cổ Palmyra.

Máy bay Nga không kích 146 mục tiêu khủng bố, hỗ trợ quân đội Syria tiến vào Palmyra


(Ảnh: Tass)

(Ảnh: Tass)

Hãng tin Tass cho biết, theo nguồn tin trên, các máy bay Nga đã thực hiện 41 cuộc xuất kích gần Palmyra, thuộc tỉnh Homs, tấn công 146 cơ sở quân sự của các phân tử khủng bố.

“Sáu địa điểm chỉ huy, hơn 320 phần tử khủng bố, 5 xe tăng, 6 hệ thống pháo, 2 kho đạn và 15 vũ khí đã bị phá hủy”.

“Không có cuộc không kích nào nhằm vào các nhóm đối lập, vốn đã tuyên bố ngừng các hành động thù địch và cung cấp thông tin về địa điểm của họ cho các trung tâm tái hòa giải Nga hoặc Mỹ”, tuyên bố nói thêm.

Các phiến quân của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) đã chiến Palmyra vào tháng 5/2015. IS đã cho nổ tung các lăng tẩm và ngôi đền cổ, điều mà UNESCO gọi là một tội ác chiến tranh. Thành phố này, nằm ở miền trung Syria, bị bao bọc hầu hết bởi sa mạc.

Giới chức Syria khi đó đã cảnh báo rằng di sản độc nhất vô vị này có thể chịu số phận tương tự các thành cổ Ashur và Nimrud của Iraq, vốn bị phiến quân phá hủy hoàn toàn.

Quân đội Syria bắt đầu tiến vào thành cổ Palmyra


Các binh sĩ Syria tiến vào thành cổ Palmyra (Ảnh: Reuters)

Các binh sĩ Syria tiến vào thành cổ Palmyra (Ảnh: Reuters)

Trong một diễn biến khác tại Palymyra, Reuters đưa tin các lực lượng tự vệ và các binh sĩ chính phủ Syria đã tiến vào thành cổ Palmyra vào hôm qua 24/3 trong bối cảnh quân đội Syria, với sự hỗ trợ của các lực lượng Nga, tìm cách giành lại thành cổ từ nay nhóm phiến quân IS.

Quân đội Syria hồi đầu tháng này đã bắt đầu một chiến dịch phối hợp nhằm giành lại Palmyra để mở một tuyến đường tới tỉnh Deir al-Zor, hiện do IS chiếm đóng.

Hãng thông tấn Sana của Syria đã phát hình ảnh các máy bay chiến đấu bay trên bầu trời, các trực thăng nã tên lửa, các binh sĩ và phương tiện bọc thép tiến về Palmyra.

Sana cũng cho biết quân đội Syria đang vô hiệu quả bom và mìn rải quanh thành cổ.

Nếu giành lại Palmyra và tiến sâu sơn về phía đông về hướng Deir al-Zor, đây sẽ là thắng lợi quan trọng nhất của chính phủ Syria trong cuộc chiến chống IS kể từ khi Nga can thiệp quân sự tại Syria từ tháng 9/2015.

Với sự trợ giúp của Nga, Syria đã giành lại được một số khu vực từ tay IS, đáng chú ý nhất là phía đông thành phố Aleppo, thành phố lớn nhất của Syria và là một trung tâm thương mại trước nội chiến.

Trong khi đó, liên quân do Mỹ đứng đầu, cũng đang tiến hành các cuộc không kích nhằm vào IS tại Syria và Iraq, cho hay lực lượng này đã tấn công các mục tiêu của IS gần Palmyra hôm 23/3. Đây là cuộc không kích đầu tiên của liên quân tại Palmyra kể từ ngày 4/3, vào khoảng thời điểm Syria bắt đầu chiến dịch giành lại Palmyra.

Nga mở chiến dịch quân sự chống lại các nhóm khủng bố tại Syria kể từ ngày 30/9/2015 theo đề nghị của Tổng thống Syria Bashar Assad. Đến ngày 14/3/2016, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh rút phần lớn các lực lượng Nga tại Syria. Ông Putin cho biết các sứ mệnh của quân đội Nga tại Syria phần lớn đã hoàn thành.

An Bình