1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Máy bay ném bom tầm xa Trung Quốc lượn lờ ở Biển Đông

(Dân trí) - Chỉ vài ngày sau phán quyết của tòa trọng tài bác "đường lưỡi bò", quân đội Trung Quốc lại trắng trợn đăng ảnh đưa máy bay ném bom tầm xa tuần tra bãi cạn Scarborough và một số khu vực khác trên Biển Đông.


Bức ảnh được đăng tải trên mạng xã hội Trung Quốc hôm 15/7 cho thấy máy bay H-6K xuất hiện trên Biển Đông.

Bức ảnh được đăng tải trên mạng xã hội Trung Quốc hôm 15/7 cho thấy máy bay H-6K xuất hiện trên Biển Đông.

Văn phòng thông tin Hội đồng quốc gia Trung Quốc cuối tuần trước đã đăng tải trên mạng xã hội Weibo các ảnh về máy bay ném bom tầm xa H-6K lượn lờ trên Biển Đông.

Tại cuộc họp báo diễn ra hôm qua 18/7, người phát ngôn Không quân Trung Quốc Shen Jinke đã xác nhận thông tin này và ngang nhiên nói rằng, các hoạt động tuần tra Biển Đông kiểu này "sẽ trở thành một hoạt động định kỳ" và là "một phần trong nỗ lực của Không quân Trung Quốc nhằm thực hiện các bài diễn tập tác chiến thực tế hơn".

Tuy nhiên, người phát ngôn Shen Jinke không nêu rõ có bao nhiêu máy bay tham gia trong đợt tuần tra này, hay máy bay tiến sát vào bãi cạn Scarborough tới mức nào cũng như liệu đợt tuần tra này có liên quan đến các cuộc tập trận kết thúc vào hôm 11/7 vừa qua của Trung Quốc hay không hay diễn ra sau phán quyết của tòa trọng tài. Hiện Bộ Quốc phòng Trung Quốc chưa bình luận thêm về sự việc trên.

Những tin tức về H-6K tuần tra Biển Đông đưa ra sau khi tòa trọng tài của Liên Hợp Quốc kết luận yêu sách “đường lưỡi bò” của Trung Quốc ở Biển Đông là không có cơ sở. Tòa cũng nói rằng, Trung Quốc đã đơn phương cải tạo, bồi lấp làm thay đổi hiện trạng ở Biển Đông. Đối với bãi cạn Scarborough, mặc dù nhấn mạnh không đưa ra phán quyết về chủ quyền đối với bãi cạn này nhưng tòa cho rằng Trung Quốc đã vi phạm trách nhiệm phải tôn trọng quyền đánh bắt ở ngư trường truyền thống của Philippines khi luôn tìm cách ngăn tàu cá Philippines tiếp cận khu vực này kể từ sau tháng 5/2012.

Ngay trước khi tòa đưa ra phán quyết, Trung Quốc đã trắng trợn tiến hành tập trận một tuần, và hôm qua tiếp tục tuyên bố tập trận 3 ngày từ 19-21/7. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền phi lý với hầu hết diện tích Biển Đông thông qua yêu sách “đường chín đoạn” hay “đường lưỡi bò”, chồng lấn chủ quyền với nhiều quốc gia Đông Nam Á khác.

Trung Quốc hiện có 16 máy bay H-6K trong biên chế. Đây là máy bay ném bom tầm xa với tầm hoạt động tối đa khoảng hơn 3.000km và có thể mang tải trọng tới 12 tấn, nhưng không có khả năng tàng hình. Ra mắt lần đầu tiên vào năm 2007, H-6K là phiên bản mới nhất của dòng máy bay ném bom H-6 của Trung Quốc và là sao chép từ nguyên bản Tu-16 Tupolev của Liên Xô.

H-6K được trang bị tên lửa hành trình tầm xa Trường Kiếm-10 (CJ-10). Các giá treo vũ khí hai bên cánh H-6K có thể mang theo tới 6 quả, khoang đạn trong thân của nó cũng có thể mang thêm 1 tên lửa hành trình CJ-10.

Minh Phương

Tổng hợp