1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Máy bay EgyptAir có dấu hiệu bị tấn công khủng bố

(Dân trí) - Một số tình tiết liên quan đến vụ việc máy bay MS804 bị rơi sáng nay 19/5 ở Địa Trung Hải cho thấy đây nhiều khả năng là một vụ tấn công khủng bố hơn là do trục trặc kỹ thuật.


Ảnh minh họa: AFP

Ảnh minh họa: AFP

Phát biểu tại cuộc họp báo diễn ra hôm nay, Bộ trưởng hàng không Ai Cập Sherif Fathy cho rằng, máy bay Airbus A320 mang số hiệu chuyến bay MS804 của hãng hàng không EgyptAir có khả năng đã bị tấn công khủng bố hơn là bị trục trặc kỹ thuật

“Nếu phân tích tình hình một cách thấu đáo, đây có vẻ là một vụ tấn công khủng bố hơn là một vụ trục trặc kỹ thuật”, ông Fathy nói.

Cũng chung quan điểm này với giới chức Ai Cập, ông Alexander Bortniko - người đứng đầu cơ quan tình báo nội địa của Nga - cho rằng rất có thể đây là một vụ tấn công khủng bố.

Trong một diễn biến liên quan khác, Sharif Mehera, một cựu phi công và cũng là bạn thân của cơ trưởng máy bay MS804, cho biết phi hành đoàn của chuyến bay này đã bị đe dọa từ vài ngày trước khi xảy ra vụ tai nạn.

Trả lời phỏng vấn hãng tin LifeNews, ông này nói rằng, ai đó đã viết lời đe dọa trên thân máy bay. Lời đe dọa này được viết bằng tiếng Ả rập với nội dung mục tiêu tiếp theo sẽ là chuyến bay mang số hiệu trùng với máy bay mất tích hôm nay của EgyptAir.

Trước đó, hôm 10/5, người đứng đầu cơ quan tình báo Pháp cũng cảnh báo rằng Pháp đang là mục tiêu hàng đầu của các vụ tấn công kiểu mới từ tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.

Đánh giá về nguyên nhân dẫn đến vụ MS804 gặp nạn, các chuyên gia hàng không cho rằng, khả năng máy bay trục trặc kỹ thuật là rất ít bởi A320 là đời máy bay vẫn còn mới lại nổi tiếng về độ an toàn và hiện là loại máy bay tầm trung bán chạy nhất thế giới.

Khả năng máy bay bị bắn rơi cũng là rất ít bởi khu vực Địa Trung Hải vốn là một trong những nơi được giám sát chặt chẽ nhất thế giới, nên khó có thể thực hiện một vụ tấn công như vậy. Do đó, không loại trừ khả năng máy bay bị tấn công khủng bố từ bên trong với giả thuyết rằng máy bay đã bị gài bom.

Liên quan đến khoảnh khắc cuối cùng trước khi mất tích của máy bay MS804, Bộ trưởng quốc phòng Hy Lạp Panos Kammenos cho biết, máy bay EgyptAir đã đột ngột chuyển hướng khi ở độ cao khoảng 11.000m. Ở tọa độ này, ban đầu xoay 90 độ sang bên phải, sau đó lại xoay ngược về bên trước khi biến mất khỏi màn hình radar và có thể là bắt đầu rơi.

Đến thời điểm hiện tại, lực lượng tìm kiếm cứu hộ của quân đội Hy Lạp cho biết đã phát hiện những mảnh vỡ lớn nghi là của máy bay EgyptAir cùng với những vật thể màu cam được cho là phao cứu sinh của máy bay ở ngoài khơi đảo Crete của Hy Lạp.

Máy bay mang số hiệu MS804 của EgyptAir gặp nạn sáng nay 19/5 khi đang trên đường từ Paris đến Cairo của Ai Cập, mang theo 66 người trong đó chủ yếu là công dân Ai Cập.

Minh Phương

Tổng hợp