1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Máy bay chiến đấu xuất kích từ tàu sân bay Mỹ oanh tạc IS ở Syria

(Dân trí) - Các máy bay chiến đấu xuất kích từ nhóm tàu chiến của Hải quân Mỹ do tàu sân bay Harry Truman dẫn đầu trong tuần này đã bắt đầu chiến dịch không kích từ Địa Trung Hải nhằm vào các mục tiêu của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Syria.


Tàu sân bay USS Harry Truman của Hải quân Mỹ (Ảnh: US Navy)

Tàu sân bay USS Harry Truman của Hải quân Mỹ (Ảnh: US Navy)

Sputnik dẫn thông cáo ngày 4/5 của Hải quân Mỹ cho biết: "Các máy bay chiến đấu thuộc Đội bay số 1 đã xuất kích thực hiện sứ mệnh ở Syria, để cho thấy khả năng của nhóm tác chiến của tàu sân bay USS Harry S. Truman trong việc hỗ trợ đồng thời hai mặt trận địa lý khác nhau”.

Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Harry Truman thuộc Hạm đội số 6 của Hải quân Mỹ, phối hợp với Hạm đội số 5 để tham gia vào các hoạt động phá hủy các mục tiêu khủng bố ở Syria và Iraq.

Đội bay của tàu sân bay USS Harry Truman gồm 3 phi đội máy bay tấn công, một phi đội tác chiến điện tử, một phi đội cảnh báo sớm, một phi đội trực thăng tấn công trên biển cùng nhiều loại khí tài khác.

Nhóm tàu tác chiến ngoài USS Harry Truman còn có 4 tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke và một tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường.

Sau khi rời cảng Norfolk hôm 11/4, nhóm tác chiến tàu USS Harry Truman đã đi vào Địa Trung Hải hôm 19/4, gần một tuần sau khi liên quân Mỹ-Anh-Pháp nã hơn 100 tên lửa vào các mục tiêu ở Syria để đáp trả cáo buộc chính quyền Syria sử dụng vũ khí hóa học nhằm vào dân thường. Nga và Syria đã bác bỏ cáo buộc này của phương Tây, đồng thời cho rằng cuộc không kích của liên quân Mỹ-Anh-Pháp là “vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế”.

Minh Phương

Theo Sputnik