1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Máy bay chiến đấu của Nhật bỏ quên từ Thế chiến II vẫn nguyên vẹn

(Dân trí) - Nga đã tìm thấy một máy bay chiến đấu của Nhật Bản bỏ lại trên quần đảo Kuril từ Thế chiến thứ II và vẫn trong tình trạng tốt.


(Ảnh minh họa: Wikipedia)

(Ảnh minh họa: Wikipedia)

Một đoàn thám hiểm gồm 200 người từ Bộ Quốc phòng và Hiệp hội Địa lý toàn Nga tuần trước đã phát hiện máy bay chiến đấu của Nhật Bản từ thời Thế chiến II ở phía đông quần đảo mà Nga gọi là Kuril, Nhật gọi là Vùng lãnh thổ phía Bắc, hãng tin Sputnik dẫn lời ông Alexander Gordeev, người phát ngôn quân khu miền Đông ngày 19/6 cho biết

“Thân và cánh máy bay vẫn còn trong điều kiện tương đối tốt. Đây là một chiếc máy bay chiến đấu hạng nhẹ Mitsubishi Zero của Nhật Bản từ Thế chiến II. Các bộ phận khung có những đặc điểm cho thấy rõ, đó là máy bay của Nhật, ông Gordeev nói.

Chiếc máy bay được sản xuất vào năm 1942 và số seri là 1733. Mitsubishi A6M Zero là một máy bay chiến đấu tầm xa và được sản xuất hàng loạt vào giai đoạn 1940-1945.

Nga đang đẩy mạnh việc thăm dò ở quần đảo Kuril, nhằm tìm vị trí thành lập thêm một căn cứ quân sự tại đây. Họ hiện đang xây dựng một số cơ sở quân sự trên quần đảo này. Dự kiến, tổng cộng có 392 tòa nhà và 94 công trình sẽ được xây dựng trên quần đảo Kuril.

Liên Xô cũ đã giành quyền kiểm soát quần đảo Kuril từ tay Nhật Bản sau Thế chiến II và giờ là Nga kiểm soát. Tuy nhiên, Tokyo vẫn tuyên bố chủ quyền đối với 4 hòn đảo ở phía nam quần đảo này và muốn Moscow trao trả cho họ.

Tranh cãi chủ quyền về 4 hòn đảo này đã ngăn cản Tokyo và Moscow ký hiệp ước hòa bình chính thức nhằm kết thúc Thế Chiến II. Tranh chấp lãnh thổ kéo dài về quần đảo Kuril ở phía bắc Thái Bình Dương đã phủ bóng quan hệ giữa Nga và Nhật Bản nhiều năm qua.

Minh Phương

Theo Sputnik