1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mật vụ Mỹ bắn kẻ mang súng ngoài Nhà Trắng

(Dân trí) - Một người đàn ông chiều qua 20/5 đã cầm súng tìm cách tiếp cận chốt kiểm tra an ninh Nhà Trắng và nhanh chóng bị Mật vụ Mỹ bắn vào ngực sau khi kiên quyết không chịu hạ súng xuống theo mệnh lệnh.

Mật vụ Mỹ bắn kẻ mang súng ngoài Nhà Trắng

Nhà Trắng ngay lập tức bị phong tỏa sau vụ nổ súng ngày 20/5 (Ảnh: AP)
Nhà Trắng ngay lập tức bị phong tỏa sau vụ nổ súng ngày 20/5 (Ảnh: AP)

Người phát ngôn của Mật vụ Mỹ cho biết vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 3h chiều ngày hôm qua 20/5. Một người đàn ông cầm súng đã tới gần chốt kiểm tra an ninh trên phố E gần Nhà Trắng. Mật vụ Mỹ đã ra lệnh yêu cầu người đàn ông này dừng lại và hạ súng xuống, nhưng người này không tuân lệnh theo. Sau đó, một sỹ quan Mật vụ Mỹ đã quyết định nổ súng bắn và tạm giữ kẻ ngoan cố.

Người đàn ông này sau đó được đưa tới một bệnh viện địa phương trong tình trạng nguy kịch với những vết thương sâu.

Nhà Trắng ngay lập tức bị phong tỏa và 1 giờ sau vụ việc, lệnh phong tỏa mới được dỡ bỏ.

Tổng thống Mỹ Barack Obama không có mặt tại Nhà Trắng vào thời điểm xảy ra vụ việc, trong khi đó Phó tổng thống Joe Biden đã được bảo đảm an toàn bên trong khu Nhà Trắng khi vụ việc xảy ra.

“Không ai ở bên trong hay liên quan tới Nhà Trắng bị thương, tất cả mọi người bên trong Nhà Trắng đều an toàn. Tổng thống cũng đã được thông báo về vụ việc”, một quan chức Nhà Trắng cho biết.

Người đàn ông bị bắn được các quan chức hành pháp xác định là Jesse Olivieri, hơn 30 tuổi, da trắng, tóc vàng, đến từ Ashland, bang Pennsylvania. Các quan chức nói Olivieri khai hắn muốn chết và vụ việc này nhiều khả năng là một âm mưu tự sát bằng cách cố tình đe dọa cảnh sát. Olivieri có thể sẽ phải đối mặt với tội danh tấn công sỹ quan liên bang, các quan chức hành pháp cho biết.

Thành Đạt

Tổng hợp