1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mảnh vỡ máy bay nghi của MH370 đã tới Pháp

(Dân trí) - Mảnh vỡ máy bay bị nghi của chuyến bay mất tích MH370 đã được vận chuyển bằng đường hàng không tới Toulouse, Pháp sáng nay 1/8 để phục vụ công tác xác minh.

Theo hãng tin AFP của Pháp, trang web của sân bay Orly ở Paris xác nhận rằng chuyến bay của hãng Air France chở mảnh vỡ khả nghi đã hạ cánh lúc 6h17 sáng nay giờ địa phương. Một nhóm hộ tống của cảnh sát sẽ tháp tùng xe chở mảnh vỡ trên lộ trình vận chuyển bằng đường bộ tới một phòng thí nghiệm của Bộ Quốc phòng Pháp gần thành phố Toulouse, nơi các chuyên gia sẽ bắt đầu phân tích vào thứ Tư tuần tới.

Trước đó, vào hôm qua 31/7, mảnh vỡ dài 2 mét đã được đóng gói cẩn thận để đưa lên một máy bay từ sân bay Saint-Denis trên đảo Reunion trước khi tới Pháp.

Các chuyên gia tại một căn cứ quân sự ở Toulouse sẽ kiểm tra xem liệu mảnh vỡ này có thuộc chuyến bay mất tích MH370 của hãng hàng không Malaysia hay không. Nếu được xác nhận, các chuyên gia hi vọng mảnh sẽ giúp giải mã phần nào một trong những bí ẩn lớn nhất trong lịch sử hàng không thế giới.

Chiếc máy bay Boeing 777 chở 239 người của hãng hàng không Malaysia Airlines đã mất tích ngày 8/3/2014 khi đang trên đường từ Kuala Lumpur đi Bắc Kinh. Không dấu vết nào của máy bay được phát hiện kể từ đó.

An Bình

Video: Fairfax