1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mãn nhãn màn "so găng" của máy bay chiến đấu Triều Tiên

(Dân trí) - Những hình ảnh do truyền thông Triều Tiên công bố mới đây về cuộc thi dành cho các máy bay chiến đấu đã cho thấy uy lực đáng nể của lực lượng không quân Bình Nhưỡng trong bối cảnh nước này liên tục chịu sức ép từ các lệnh trừng phạt của cộng đồng quốc tế.

Mãn nhãn màn "so găng" của máy bay chiến đấu Triều Tiên

Theo hãng thông tấn quốc gia Triều Tiên (KCNA), các máy bay chiến đấu Triều Tiên đã so tài trong cuộc thi được tổ chức vào ngày 4/6, dưới sự giám sát của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Đây là cuộc thi được tổ chức hàng năm nhằm nâng cao năng lực của Không quân Triều Tiên trong việc “phá hủy bất kỳ mục tiêu nào của kẻ thù, bao gồm cả tàu sân bay”. Trong ảnh: Phi đội Sukhoi Su-25 Frogfoot biểu diễn nhả khói trong cuộc so tài hôm 4/6. (Ảnh: Rodong Sinmun)
Theo hãng thông tấn quốc gia Triều Tiên (KCNA), các máy bay chiến đấu Triều Tiên đã so tài trong cuộc thi được tổ chức vào ngày 4/6, dưới sự giám sát của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Đây là cuộc thi được tổ chức hàng năm nhằm nâng cao năng lực của Không quân Triều Tiên trong việc “phá hủy bất kỳ mục tiêu nào của kẻ thù, bao gồm cả tàu sân bay”. Trong ảnh: Phi đội Sukhoi Su-25 Frogfoot biểu diễn nhả khói trong cuộc so tài hôm 4/6. (Ảnh: Rodong Sinmun)

KCNA cho biết các đội thi được tổ chức theo từng nhóm riêng biệt, gồm nhóm điều khiển máy bay đột kích, máy bay ném bom và máy bay chiến đấu, nhóm điều khiển máy bay vận tải hạng nhẹ và trực thăng, nhóm gồm chỉ huy sư đoàn, lữ đoàn và các phi công trẻ vừa được cấp chứng nhận. Trong ảnh: Sukhoi Su-25 Frogfoot (trên) và MiG-29 (dưới) biểu diễn năng lực tấn công vào các mục tiêu giả định dưới mặt đất (Ảnh: Rodong Sinmun).
KCNA cho biết các đội thi được tổ chức theo từng nhóm riêng biệt, gồm nhóm điều khiển máy bay đột kích, máy bay ném bom và máy bay chiến đấu, nhóm điều khiển máy bay vận tải hạng nhẹ và trực thăng, nhóm gồm chỉ huy sư đoàn, lữ đoàn và các phi công trẻ vừa được cấp chứng nhận. Trong ảnh: Sukhoi Su-25 Frogfoot (trên) và MiG-29 (dưới) biểu diễn năng lực tấn công vào các mục tiêu giả định dưới mặt đất (Ảnh: Rodong Sinmun).

“Các phần thi bao gồm cất cánh, hạ cánh, tấn công, nhào lộn, đánh chặn, tác chiến tự do,…”, KCNA cho biết. Trong ảnh: Các máy bay chiến đấu gồm: MiG-29, MiG-21, MiG-23 và Sukhoi Su-25 Frogfoot tham gia so tài tại cuộc thi dành riêng cho lực lượng không quân Triều Tiên (Ảnh: Rodong Sinmun)
“Các phần thi bao gồm cất cánh, hạ cánh, tấn công, nhào lộn, đánh chặn, tác chiến tự do,…”, KCNA cho biết. Trong ảnh: Các máy bay chiến đấu gồm: MiG-29, MiG-21, MiG-23 và Sukhoi Su-25 Frogfoot tham gia so tài tại cuộc thi dành riêng cho lực lượng không quân Triều Tiên (Ảnh: Rodong Sinmun)

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tham dự và trực tiếp chỉ đạo cuộc so tài của các máy bay chiến đấu Triều Tiên năm nay. Trong ảnh: Ông Kim Jong-un theo dõi cuộc thi từ một đài quan sát. (Ảnh: Rodong Sinmun)
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tham dự và trực tiếp chỉ đạo cuộc so tài của các máy bay chiến đấu Triều Tiên năm nay. Trong ảnh: Ông Kim Jong-un theo dõi cuộc thi từ một đài quan sát. (Ảnh: Rodong Sinmun)

Theo NK News, các tướng lĩnh cấp cao của Triều Tiên cũng tới tham dự sự kiện và theo dõi màn trình diễn của các đội thi, trong đó có Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị của Quân đội Nhân dân Triều Tiên Hwang Pyong So và Bộ trưởng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Triều Tiên Pak Yong Sik. (Ảnh: Rodong Sinmun)
Theo NK News, các tướng lĩnh cấp cao của Triều Tiên cũng tới tham dự sự kiện và theo dõi màn trình diễn của các đội thi, trong đó có Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị của Quân đội Nhân dân Triều Tiên Hwang Pyong So và Bộ trưởng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Triều Tiên Pak Yong Sik. (Ảnh: Rodong Sinmun)

“Các phi công lái máy bay chiến đấu của Triều Tiên đã trình diễn thành công nhiều đường bay có tính nghệ thuật cao”, KCNA dẫn lời nhà lãnh đạo Kim Jong-un nói khi chỉ đạo cuộc thi đấu của lực lượng không quân.
“Các phi công lái máy bay chiến đấu của Triều Tiên đã trình diễn thành công nhiều đường bay có tính nghệ thuật cao”, KCNA dẫn lời nhà lãnh đạo Kim Jong-un nói khi chỉ đạo cuộc thi đấu của lực lượng không quân.

Phi đội trực thăng MD 530F di chuyển theo đội hình trong cuộc thi hôm 4/6 (Ảnh: Rodong Sinmun)
Phi đội trực thăng MD 530F di chuyển theo đội hình trong cuộc thi hôm 4/6 (Ảnh: Rodong Sinmun)

Các trực thăng Mil Mi-2 và AN-2 phô diễn kỹ năng tấn công mục tiêu mặt đất (Ảnh: Rodong Sinmun)
Các trực thăng Mil Mi-2 và AN-2 phô diễn kỹ năng tấn công mục tiêu mặt đất (Ảnh: Rodong Sinmun)

Truyền thông Triều Tiên dẫn lời chỉ huy lực lượng không quân cho biết mục đích của cuộc thi lần này ngoài giúp Không quân Triều Tiên luyện tập khả năng phá hủy các mục tiêu còn giúp khích lệ tinh thần của các đơn vị khác trong quân đội Triều Tiên. (Ảnh: Rodong Sinmun)
Truyền thông Triều Tiên dẫn lời chỉ huy lực lượng không quân cho biết mục đích của cuộc thi lần này ngoài giúp Không quân Triều Tiên luyện tập khả năng phá hủy các mục tiêu còn giúp khích lệ tinh thần của các đơn vị khác trong quân đội Triều Tiên. (Ảnh: Rodong Sinmun)

Một tiết mục nhào lộn nhả khói của các máy bay chiến đấu Triều Tiên. (Ảnh: Rodong Sinmun)
Một tiết mục nhào lộn nhả khói của các máy bay chiến đấu Triều Tiên. (Ảnh: Rodong Sinmun)

“Cuộc thi này có ý nghĩa lớn trong việc huấn luyện tất cả các sĩ quan chỉ huy bay về khả năng tiêu diệt mọi mục tiêu, bao gồm các tàu sân bay chỉ bằng một đòn đánh duy nhất”, KCNA dẫn lời Tư lệnh lực lượng Phòng không Không quân của Quân đội Triều Tiên Kim Kwang Hyok phát biểu tại cuộc thi. (Ảnh: Rodong Sinmun)
“Cuộc thi này có ý nghĩa lớn trong việc huấn luyện tất cả các sĩ quan chỉ huy bay về khả năng tiêu diệt mọi mục tiêu, bao gồm các tàu sân bay chỉ bằng một đòn đánh duy nhất”, KCNA dẫn lời Tư lệnh lực lượng Phòng không Không quân của Quân đội Triều Tiên Kim Kwang Hyok phát biểu tại cuộc thi. (Ảnh: Rodong Sinmun)

Thành Đạt

Tổng hợp