1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Malaysia trợ giúp tàu Việt Nam thoát cướp biển

(Dân trí) - Truyền thông Malaysia ngày 7/3 đưa tin, nhờ sự can thiệp của Bộ Chỉ huy An ninh Đông Sabah (Esscom), tàu buôn MV PHU AN 268 của Việt Nam đã được giải cứu trước âm mưu cướp hoặc bắt cóc của cướp biển.


(Ảnh minh họa: Star)

(Ảnh minh họa: Star)

Star đưa tin, chỉ huy của Esscom - ông Datuk Wan Abdul Bari Wan Abdul Khalid - cho biết các tín hiệu phát thanh khẩn cấp đã được phát đi từ con tàu trong thời điểm MV PHU AN 268 đi qua vùng biển của Philippines hôm 5/3.

Chỉ huy Wan Abdul Bari cho biết thêm chỉ huy của tàu buôn Việt Nam thông báo về việc có một con thuyền chở 6 người đi theo tàu này với những hành động đáng nghi. Đó là thời điểm tàu MV PHU AN 268 đang đi qua vùng biển gần đảo Boan của Philippines.

Sau đó, tàu của Việt Nam đã tăng tốc và thay đổi lộ trình hướng sang vùng biển của Malaysia. Lúc này, sau khi nhận được tin đề nghị hỗ trợ, Esscom đã điều tàu tuần tra Viper và tàu KD Sri Tiga tới vùng biển giáp ranh của Malaysia, nơi hai tàu này phát hiện thấy tàu MV PHU AN 268 và hộ tống an toàn tàu này tới Sandakan.

Cũng trong thông báo, chỉ huy Wan Abdul Bari đã đề nghị tất cả các tàu lắp đặt hệ thống phát thanh Radio Channel 16 và sử dụng hệ thống nhận dạng tự động cho tàu của mình để có thể dễ dàng báo cáo về các hành vi đáng ngờ của các nhóm cướp biển với Esscom.

Chỉ huy Wan Abdul Bari cũng nói thêm rằng ngư dân địa phương được cảnh báo về việc tránh đánh bắt gần vùng biển của Philippines, đồng thời thừa nhận vẫn còn hiện tượng một số ngư dân Malaysia tới vùng biển ngoài đảo Taganak của Philippines để đánh bắt cá.

Chỉ huy Wan Abdul Bari nói: "Chúng tôi nghiêm túc coi vùng biển giữa đảo Boan và đảo Taganak là khu vực thường xảy ra các vụ bắt cóc. Đó là một khu vực có nhiều mối đe dọa".

Ngọc Anh

Theo Star