1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Malaysia lật lại phán quyết về tranh chấp đảo với Singapore

(Dân trí) - Bộ Ngoại giao Singapore ngày 4/2 thông báo một nhóm pháp lý của nước này đang nghiên cứu chặt chẽ tài liệu và đơn yêu cầu mà Malaysia vừa gửi lên Tòa án Công lý (ICJ) quốc tế xem xét lại phán quyết về vấn đề chủ quyền đảo tranh chấp với Singapore mà tòa này đưa ra vào năm 2008.


Đảo Pedra Branca. (Ảnh: StraitTimes)

Đảo Pedra Branca. (Ảnh: StraitTimes)

Thời báo Hoa nam Buổi sáng đưa tin, theo thông báo của Bộ Ngoại giao Singapore, nhóm pháp lý của Singapore sẽ gồm những luật sư danh tiếng, trong đó có Bộ trưởng Tư pháp Lucien Wong, cựu Phó Thủ tướng S. Jayakumar, Đại sứ Tommy Koh và cựu Chánh án Toà án Tối cao Chan Sek Keong.

Giáo sư Jayakumar, giáo sư Koh và ông Chan từng là những nhân vật chủ chốt của Singapore khi nước này và Malaysia giải quyết vấn đề tranh chấp chủ quyền liên quan tới các đảo Pedra Branca, Middle Rocks và South Ledge ở ICJ hồi năm 2003.

Mỗi nước đã đưa ra các quan điểm của mình về chủ quyền của từng đảo trong phiên điều trần kéo dài 3 tuần hồi năm 2007 trước các thẩm phán của ICJ ở La Hay, Hà Lan. Trong phán quyết năm 2008, ICJ tuyên bố đảo Pedra Branca thuộc về Singapore, đảo Middle Rocks thuộc về Malaysia và đảo South Ledge thuộc về quốc gia có vùng lãnh thổ trên biển bao trùm đảo này.

Trong thông báo, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Singapore khẳng định rằng: "Phán quyết của ICJ là phán quyết cuối cùng, bắt buộc các bên phải tuân thủ và không được khiếu nại. Theo Điều 61 trong quy định của ICJ, đề nghị xem xét lại một phán quyết có thể được đưa ra dựa trên phát hiện mới ví dụ như tác động của tự do có thể trở thành nhân tố quyết định".

Tuy nhiên, người phát ngôn trên của Singapore không cho biết cụ thể liệu Malaysia có phát hiện được điều gì mới ở các đảo. Theo ông, đề nghị xem xét lại phán quyết của ICJ từ Malaysia sẽ ảnh hưởng tới "tiến trình thực hiện" sự đồng thuận của hai nước trong vấn đề chủ quyền của các đảo Pedra Branca, Middle Rocks và South Ledge.

Trước đó, truyền thông Malaysia đưa tin Bộ trưởng Tư pháp Malaysia Mohamed Apandi Ali đã nộp đơn yêu cầu ICJ xem xét lại phán quyết nói trên. Trong thông báo, ông Apandi cho biết việc nộp đơn dựa trên phát hiện mới có thể được xem là “yếu tố quyết định” mà cả Malaysia lẫn ICJ đều không biết khi phán quyết được đưa ra.

Theo đó, Malaysia đã trích dẫn 3 tài liệu mới được Anh giải mật gần đây để ủng hộ cho đề nghị xem xét lại phán quyết của ICJ. Ba tài liệu này bao gồm thư nội bộ của chính quyền ở Singapore thời thuộc địa năm 1958, báo cáo tai nạn của sĩ quan Hải quân Anh năm 1958 và một bản đồ chú thích các hoạt động hải quân từ những năm 1960.

Dự kiến, Singapore sẽ chính thức đưa ra quan điểm của nước này lên ICJ sau khi nghiên cứu đề nghị xem xét lại của Malaysia. Trong thời gian này, ICJ cũng sẽ bắt đầu đánh giá về đơn đề nghị xem xét lại và những "chứng cứ mới" mà Malaysia đưa ra.

Ngọc Anh

Tổng hợp