1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Malaysia điều máy bay tới vùng có mảnh vỡ trên ảnh vệ tinh

(Dân trí) - Malaysia hôm nay 13/3 cho biết cũng phái một máy bay tới địa điểm mà ảnh vệ tinh của Trung Quốc phát hiện 3 “vật thể nổi khả nghi”, gần khu vực mà nhiều nước hiện đang tham gia tìm kiếm máy bay mất tích.

Một trong 3 vật thể bị nghi là mảnh vỡ máy bay Malaysia.

Một trong 3 vật thể bị nghi là mảnh vỡ máy bay Malaysia.

“Máy bay ném bom đã được phái đi điều tra thông tin về các mảnh vỡ được ảnh vệ tinh Trung Quốc phát hiện”, Bộ trưởng Giao thông Malaysia Hishammuddin Hussein cho biết trên Twitter.

Máy bay mà Malaysia phái đi có vẻ như là máy bay do Canada sản xuất.

Động thái điều máy bay trên diễn ra khi hoạt động tìm kiếm máy bay MH370 của Malaysia Airlines, mất tích vào sớm ngày 8/3 với 239 người trên khoang khi đang bay trên chặng Kuala Lumpur – Bắc Kinh, đã bước sang ngày thứ sáu. Chưa rõ ảnh vệ tinh của Trung Quốc có được phía Trung Quốc chia sẻ với Malaysia hay họ chỉ biết thông tin qua các cơ quan truyền thông.

Một phát ngôn viên của nhóm điều phối viên tìm kiếm của Malaysia cho biết giới chức trách sẽ điều tra địa điểm các vật thể được phát hiện trên Biển Đông. “Với chúng tôi, chúng tôi sẽ tìm kiếm mọi khu vực, đặc biệt là những khu vực có bằng chứng vững chắc”, ông cho hay.

Hoạt động tìm kiếm máy bay bị mất tích đã được mở rộng trên diện tích hơn 90.000km2, gần bằng lãnh thổ Bồ Đào Nha, và với sự tham gia của quân đội nhiều nước.

Cuộc tìm kiếm mới đầu tập trung ở vùng biển ngoài khơi miền nam Việt Nam, nơi chiếc Boeing 777 mất liên lạc với trạm không vận. Tuy nhiên, chưa có dấu vết nào của máy bay được phát hiện và giới chức Malaysia sau đó mở rộng tìm kiếm trên biển Andaman, bắc Indonesia, cách xa vị trí tìm kiếm ban đầu hàng trăm km. Lý do là họ nghi ngờ máy bay có thể quay đầu về hướng tây, chuyển hướng hoàn toàn so với đường bay đã định của nó.

Cục quản lý khoa học và công nghệ nhà nước Trung Quốc cho hay các vật thể được phát hiện nằm trên khu vực có bán kính 20km.

Trước đây cũng có nhiều vật khả nghi được phát hiện, nhưng cho đến nay chưa có vật thể nào được xác nhận là của máy bay bị mất tích.

Vũ Qúy

Theo AFP