1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Malaysia bác tin máy bay mất tích bay thêm 4 tiếng

(Dân trí) - Malaysia chiều nay 13/3 đã bác bỏ một thông tin nói rằng chuyến bay mất tích MH370 đã bay thêm 4 giờ sau khi biến mất khỏi màn hình radar.

Malaysia bác tin máy bay mất tích bay thêm 4 tiếng

Một trong 3 vật thể bị nghi là mảnh vỡ máy bay Malaysia. Ảnh vệ tinh do Trung Quốc công bố ngày 12/3.
 
Phát biểu trong một cuộc họp báo vào chiều nay 13/3, quyền Bộ trưởng giao thông Malaysia Hishammuddin Hussein cho biết: "Thông tin đó là không chính xác".

Ông Hussein cũng cho biết thêm rằng các bức ảnh vệ tinh Trung Quốc, vốn làm tăng hi vọng về một bước đột phá trong quá trình tìm kiếm kéo dài, thực chất không phát hiện mảnh vỡ nào của máy bay.

Ông Hussein cho hay, Trung Quốc đã nói với phía Malaysia rằng các bức ảnh được công bố "nhầm và không cho thấy bất kỳ mảnh vỡ nào".

Trước đó, tờ Wall Street Journal dẫn nguồn các nhà điều tra Mỹ cho hay dựa vào dữ liệu động cơ, chuyến bay máy bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines có thể đã bay tiếp khoảng 4 tiếng sau khi biến mất khỏi màn hình radar ở trên Biển Đông.
 
Quyền Bộ trưởng giao thông Malaysia Hishammuddin Hussein trong cuộc họp báo vào chiều ngày 13/3.
Quyền Bộ trưởng giao thông Malaysia Hishammuddin Hussein trong cuộc họp báo vào chiều ngày 13/3.

Hôm qua, các bức ảnh vệ tinh chụp 3 vật thể bị nghi là các mảnh vỡ của chiếc máy bay Malaysia mất tích đã được công bố trên một trang web chính phủ Trung Quốc.

Các bức ảnh vệ tinh được chụp ngày 9/3, một ngày sau khi chuyến bay mang số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines mất tích, nhưng chỉ được công bố trên trang web của Cơ quan khoa học quốc gia Trung Quốc hôm qua 12/3.

Malaysia ngày 13/3 đã điều một máy bay tới địa điểm mà ảnh vệ tinh của Trung Quốc phát hiện 3 vật thể trôi nổi nghi là của máy bay bị mất tích.

Chuyến bay mang số hiệu MH370 chở tổng cộng 239 người trên khoang đã mất tích đột ngột vào sáng sớm ngày thứ Bảy 8/3 mà không có bất kỳ cuộc gọi khẩn cấp nào. Khi đó, máy bay đang thực hiện hành trình từ Kuala Lumpur đi Bắc Kinh, Trung Quốc.

Nhiều tàu và máy bay của các quốc gia trong khu vực đã nỗ lực tìm kiếm chiếc Boeing 777-200 mất tích nhưng chiến dịch tìm kiếm suốt 5 ngày qua vẫn chưa mang lại kết quả.

An Bình
Theo AFP