1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lý do tàu chiến Ấn Độ xuất hiện ở Thái Lan và Campuchia

(Dân trí) - Giới chức New Delhi bác bỏ thông tin cho rằng đây là một hoạt động nhằm đối phó Trung Quốc, khẳng định hoạt động này nằm trong chiến lược “Hướng Đông” của Ấn Độ.

Tàu ISS Satpura của Hải quân Ấn Độ.(Ảnh: Wiki)

Tàu ISS Satpura của Hải quân Ấn Độ.(Ảnh: Wiki)
 
Tuần qua, tàu chiến của Hải quân Ấn Độ đã xuất hiện tại vùng biển của Thái Lan và Campuchia.

Đại sứ quán Ấn Độ ở Thái Lan cuối tuần trước thông báo Hạm đội phía Đông của Hải quân Ấn Độ đã điều tàu chiến tới hai quốc gia nêu trên hôm 23/6. Theo kế hoạch, sau khi thăm Thái Lan và Campuchia, tàu chiến của Ấn Độ sẽ tới các cảng khác ở Jakarta, Fremantle ở Australia và Singapore.

Thông báo khẳng định chuyến thăm hai quốc gia Đông Nam Á trên là để thúc đẩy chính sách “Hướng Đông” của nước này.
 
Tàu khu trục ISS Satpura và tàu hậu cần INS Shakti lưu lại Thái Lan 4 ngày. Trong thời gian ở thăm, thủy thủ trên hai tàu của Ấn Độ đã tham gia nhiều hoạt động để “tăng cường quan hệ song phương và thúc đẩy quá trình hợp tác giữa hải quân hai nước”.

Tại Campuchia, tàu khu trục trang bị tên lửa dẫn đường INS Ranvir và tàu chống ngầm INS Kamorta tới tỉnh Sihanoukville. Đại sứ Ấn Độ tại Campuchia, ông Dinesh Patnaik cho biết 500 thủy thủ nước này đã tham gia vào “một cuộc tập trận có tính chất huấn luyện”, cũng như tham gia các hoạt động khác với Hải quân Campuchia.

Đại sứ Dinesh Patnaik khẳng định chuyến viếng thăm này của Hải quân Ấn Độ là để thể hiện “tinh thần hữu nghị”, ông cũng bác bỏ thông tin cho rằng các hoạt động của Hải quân Ấn Độ là nhằm đối phó với Trung Quốc. 

Bất chấp các thông tin nhiều chiều được đưa ra trong những ngày qua, giới quan sát cho rằng hoạt động nêu trên của Ấn Độ không có gì mới. Kể từ khi Thái Lan và Campuchia đặt căn cứ hải quân tại Sihanoukville và Sattaship, Hải quân Ấn Độ đã tổ chức nhiều chuyến viếng thăm trong những năm qua.

Ngọc Anh
Theo Diplomat