1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Lý do bảo tàng Mỹ đề nghị cho ông Trump mượn bồn cầu bằng vàng ròng

(Dân trí) - Bảo tàng Guggenheim ở New York đã từ chối đề nghị của Tổng thống Mỹ Donald Trump mượn kiệt tác tranh của Van Gogh, thay vào đó gợi ý cho người đứng đầu Nhà Trắng mượn một chiếc bồn cầu bằng vàng ròng ẩn chứa nhiều ý nghĩa.


Bức tranh Phong cảnh tuyết của Van Gogh (Ảnh: Getty)

Bức tranh Phong cảnh tuyết của Van Gogh (Ảnh: Getty)

Hãng tin Washington Post cho biết, ban quản lý bảo tàng Guggenheim ở New York đã gửi thư xin lỗi vì không thể cho Tổng thống Mỹ Donald Trump mượn tác phẩm Phong cảnh tuyết của danh họa Van Gogh để trang trí Nhà Trắng.

Đáp lại đề nghị hồi tháng 9 năm ngoái của Nhà Trắng, đại diện bảo tàng, bà Nancy Spector cho biết trong email: “Tôi rất tiếc thông báo rằng chúng tôi không thể đáp ứng đề nghị này bởi bức tranh là một phần trong bộ sưu tập Thannhauser nên không được phép di chuyển khỏi bảo tàng trừ trường hợp thật đặc biệt”.


Tác phẩm bồn cầu bằng vàng ròng của nghệ sĩ Italy (Ảnh: Getty)

Tác phẩm bồn cầu bằng vàng ròng của nghệ sĩ Italy (Ảnh: Getty)

Tuy nhiên, bảo tàng đã đưa ra một gợi ý thay thế khác là họ có thể cho Nhà Trắng mượn chiếc bồn cầu bằng vàng loại 18 karat. Nhà Trắng hiện chưa phản hồi về gợi ý trên.

Theo bà Nancy Spector, chiếc bồn cầu này là tác phẩm của nghệ sĩ Italy Maurizio Cattelan và bảo tàng sẵn sàng cho Nhà Trắng mượn lâu dài.

Được biết, chiếc bồn cầu bằng vàng ròng được chế tác trước khi ông Trump tranh cử tổng thống và có ý nghĩa châm biếm sự giàu có dư thừa ở nước Mỹ. “Dù bạn ăn gì, bữa trưa tốn 200 USD hay ổ bánh 2 USD, thì rốt cuộc vẫn phải sử dụn bồn cầu”, nghệ sĩ Cattelan giới thiệu về ý nghĩa tác phẩm.

Minh Phương

Theo BBC