1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lộ trình “lạ” của máy bay chở ông Kim Jong-un tới Singapore

(Dân trí) - Máy bay chở nhà lãnh đạo Kim Jong-un được cho là đã đi theo lộ trình đặc biệt khi bay qua không phận Trung Quốc trước khi hạ cánh xuống Singapore hôm nay.


Ông Kim Jong-un được cho là đã di chuyển bằng máy bay Boeing 747 của Air China - máy bay từng được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sử dụng. (Ảnh: SCMP)

Ông Kim Jong-un được cho là đã di chuyển bằng máy bay Boeing 747 của Air China - máy bay từng được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sử dụng. (Ảnh: SCMP)

SCMP dẫn các nguồn tin cho biết máy bay Boeing 747 của hãng hàng không Air China (Trung Quốc) được cho là chở nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã hạ cánh xuống sân bay Changi vào chiều nay 10/6. Một trang web chuyên theo dõi các đường bay cho biết máy bay này đã khởi hành từ thủ đô Bình Nhưỡng vào lúc 8h30 sáng nay.

Triều Tiên đã thực hiện 3 chuyến bay trong một ngày, dường như để “đánh lạc hướng” dư luận và giữ bí mật về hành trình di chuyển của ông Kim Jong-un vì lý do an ninh. Máy bay đầu tiên cất cánh vào sáng sớm là một máy bay chở hàng, theo sau đó là một máy bay của Trung Quốc và cuối cùng là máy bay riêng chở ông Kim Jong-un.

Theo quan sát của một hãng dịch vụ chuyên theo dõi các chuyến bay, phần lớn lộ trình bay của máy bay nghi chở ông Kim Jong-un đều diễn ra trên đất liền khi máy bay này đi qua lãnh thổ Trung Quốc.

“Mối lo ngại lớn nhất của Triều Tiên là hành trình của ông Kim Jong-un vì nước này rất lo ngại về các âm mưu ám sát”, Lee Yun-keol, người từng là vệ sĩ của gia đình ông Kim Jong-un tại Triều Tiên trước khi đào tẩu sang Hàn Quốc năm 2005, cho biết.

Máy bay vận tải chở theo nhu yếu phẩm từ Triều Tiên đến Singapore phục vụ ông Kim Jong-un. (Ảnh: Straits Times)
Máy bay vận tải chở theo nhu yếu phẩm từ Triều Tiên đến Singapore phục vụ ông Kim Jong-un. (Ảnh: Straits Times)

Dữ liệu từ trang web Flightradar24 của Thụy Điển cho thấy chuyến bay chở ông Kim Jong-un đi qua 4 tỉnh của Trung Quốc là Hà Bắc, Hà Nam, Hồ Bắc, Hồ Nam và cách rất xa các khu vực ven biển. Sau khi tới bờ biển phía nam của tỉnh Quảng Tây, máy bay chuyển hướng sang khu vực đảo Hải Nam. Mục đích của việc làm này được cho là nhằm kéo dài tới mức tối đa khoảng thời gian máy bay hoạt động trên không phận Trung Quốc.

Theo ông Lee, đường bay của máy bay chở nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã được tính toán rất cẩn thận. Dữ liệu từ trang web theo dõi các chuyến bay cho thấy không có bất kỳ máy bay dân sự nào hoạt động gần máy bay chở ông Kim Jong-un, mặc dù đây là khu vực thường xuyên có nhiều máy bay hoạt động.

Một nguồn tin từ không quân Hàn Quốc cho biết Trung Quốc rõ ràng đã kiểm soát tất cả hoạt động di chuyển trên không để đảm bảo mức độ an toàn cao nhất cho chuyến bay chở nhà lãnh đạo Triều Tiên.

“Đây là một trong những nghi thức an ninh cao nhất mà không quân một nước có thể hỗ trợ cho một nguyên thủ quốc gia”, một nguồn tin cho biết thêm.

Trước đó, một nguồn tin tiết lộ Trung Quốc có thể đưa máy bay chiến đấu hộ tống máy bay chở ông Kim Jong-un khi máy bay này di chuyển qua không phận Trung Quốc.

“Nếu Trung Quốc thực hiện việc hộ tống như vậy, đây sẽ là thông điệp trực tiếp được gửi tới liên minh Mỹ - Hàn, cho thấy Trung Quốc ủng hộ mạnh mẽ chính quyền Kim Jong-un”, nguồn tin nhấn mạnh.

Theo nguồn tin của Không quân Hàn Quốc, việc ông Kim Jong-un quyết định sử dụng máy bay Boeing 747 thay vì chuyên cơ Il-62M từ thời Liên Xô như ông từng sử dụng trước đây có thể xuất phát từ những lý do liên quan tới vị thế. Nhà lãnh đạo Triều Tiên dường như không muốn máy bay chở ông bị “lép vế” trước chuyên cơ Không Lực Một của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi cả hai cùng gặp nhau tại Singapore.

Boeing 747-400 có giá khoảng 250 triệu USD và là máy bay phổ biến được các nhà lãnh đạo thế giới ưa dùng. Máy bay này được trang bị văn phòng làm việc, phòng ngủ phục vụ các nhà lãnh đạo với không gian rộng hơn so với Il-62M. Ngoài ra, Boeing 747 cũng phù hợp hơn so với máy bay của Triều Tiên trong các chuyến bay dài, đủ điều kiện để đưa ông Kim Jong-un vượt qua quãng đường dài hơn 4.000 km từ Bình Nhưỡng tới Singapore.

Thành Đạt

Theo SCMP