1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lộ tài liệu mật cho người tình, cựu Giám đốc CIA bị quản thúc

(Dân trí) - Cựu Giám đốc CIA David Petraeus ngày 23/4 bị tòa tuyên phạt quản thúc 2 năm và phạt tiền 100.000 USD sau khi làm lộ tài liệu mật cho nhà văn viết sách tiểu sử, người cũng là nhân tình của ông.

Ông David Petraeus và nhân tình Paula Braodwell. (Ảnh:

Ông David Petraeus và nhân tình Paula Braodwell. (Ảnh: BBC)

Trước Tòa án Liên bang tại Charlotte, bang Bắc Carolina, cựu Giám đốc CIA, tướng David Petraeus, 62 tuổi, đã thú nhận và xin lỗi vì đã chia sẻ các thông tin mật với bà Paula Broadwell, nhà văn viết tiểu sử và cũng là người tình của ông. Ông cũng xin lỗi vì đã nói dối FBI và CIA về việc việc này.
Tài liệu Tòa án cho biết ông Petraeus hồi năm 2011 từng cho phép người tình Broadwell tiếp cận với những “cuốn sách đen” chứa các thông tin mật, bao gồm danh tính của các điệp viên ngầm, thông tin về mật mã, chiến lược chiến tranh, thông tin tình báo, các cuộc đàm phán ngoại giao quan trọng,…

Ông Petraeus từ chức giám đốc CIA hồi tháng 11/2012 sau khi tin tức ông và bà Broadwell có quan hệ bất chính bị lộ ra ngoài. Hai người sau đó đã công khai xin lỗi vì chuyện này.

Các công tố viên đề nghị mức phạt 40.000 USD và 2 năm quản thúc tại nhà với ông. Tuy nhiên quan tòa David Keesler đã tăng mức phạt lên 100.000 USD, mức phạt tài chính lớn nhất dành cho tội danh làm lộ tài liệu mật. Hình phạt 2 năm quản thúc vẫn được giữ nguyên, và ông Petraeus vẫn được phép đi lại trong và ngoài nước trong thời gian quản thúc.

Theo các chuyên gia luật pháp, với tội danh trên, ông Petraeus có thể phải đối mặt với án tù 1 năm. Tuy nhiên các quan chức lãnh đạo cấp cao của bang và quân đội đã gửi đến tòa 34 thư xin giảm án cho ông Petraeus.
 
Thoa Phạm
Theo AP