1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Lò luyện khắc nghiệt cho trẻ em béo phì Trung Quốc

(Dân trí) - Trước vấn nạn béo phì ở trẻ em ngày càng trầm trọng, các lò luyện tập đã mọc lên tại các thành phố Trung Quốc nhằm hỗ trợ các em giảm cân và phòng trừ những rủi ro sức khỏe sau này.


Trong căn phòng tập luyện tại ngoại ô Hàng Châu, 36 đứa trẻ cùng các thiếu niên mập mạp lắng nghe nghiêm túc sự hướng dẫn từ huấn luyện viên trong hành trình giảm cân đầy khắc nghiệt. Trong bài luyện tập vận động, những bạn nhỏ tập các động tác chân, tay, nằm nâng trên nền âm nhạc sôi động và tiếng hô cổ động từ huấn luyện viên nhằm động viên các em vượt qua sự mệt mỏi và kiệt sức để tiếp tập luyện. (Anh: Imaginechina)

Trong căn phòng tập luyện tại ngoại ô Hàng Châu, 36 đứa trẻ cùng các thiếu niên mập mạp lắng nghe nghiêm túc sự hướng dẫn từ huấn luyện viên trong hành trình giảm cân đầy khắc nghiệt. Trong bài luyện tập vận động, những bạn nhỏ tập các động tác chân, tay, nằm nâng trên nền âm nhạc sôi động và tiếng hô cổ động từ huấn luyện viên nhằm động viên các em vượt qua sự mệt mỏi và kiệt sức để tiếp tập luyện. (Anh: Imaginechina)


Hou Ankun, 16 tuổi, cao 1m75 và nặng 105 kg, là thiếu niên lớn tuổi nhất cũng như nặng cân nhất trong các học viên. Hou đã nỗ lực rất lớn để cậu đạt mức cân nặng hiện tại, vì trước đó cậu nặng tới 120kg. Chia sẻ với SCMP, Hou cho biết béo phì là trở ngại lớn, khiến cậu mệt mỏi khi làm bất cứ việc gì. Cậu sẽ bị khó thở và tức ngực khi vận động. Trước tình trạng ngày càng nghiêm trọng, Hou đã quyết định tham gia trại giảm cân với số tiền phí khoảng hơn 4.100 USD. (Ảnh: AFP)

Hou Ankun, 16 tuổi, cao 1m75 và nặng 105 kg, là thiếu niên lớn tuổi nhất cũng như nặng cân nhất trong các học viên. Hou đã nỗ lực rất lớn để cậu đạt mức cân nặng hiện tại, vì trước đó cậu nặng tới 120kg. Chia sẻ với SCMP, Hou cho biết béo phì là trở ngại lớn, khiến cậu mệt mỏi khi làm bất cứ việc gì. Cậu sẽ bị khó thở và tức ngực khi vận động. Trước tình trạng ngày càng nghiêm trọng, Hou đã quyết định tham gia trại giảm cân với số tiền phí khoảng hơn 4.100 USD. (Ảnh: AFP)


Tại lò luyện, các học viên buộc phải tập thể dục 4 giờ mỗi ngày, 2 giờ buổi sáng và 2 giờ buổi chiều. Ngoài 3 bữa ăn chính, họ được ăn thêm hoa quả vào giờ chiều. Các học viên chỉ được sử dụng điện thoại thông minh 1 giờ 1 ngày. Mục tiêu của trung tâm là giảm 2% khối lượng cơ thể mỗi tuần. Những người không đáp ứng được sẽ phải tiếp tục tập vào buổi tối. Béo phì không chỉ gây ảnh hưởng tới cuộc sống hiện tại mà còn tác động tới chất lượng cuộc sống sau này. (Ảnh: SCMP)

Tại lò luyện, các học viên buộc phải tập thể dục 4 giờ mỗi ngày, 2 giờ buổi sáng và 2 giờ buổi chiều. Ngoài 3 bữa ăn chính, họ được ăn thêm hoa quả vào giờ chiều. Các học viên chỉ được sử dụng điện thoại thông minh 1 giờ 1 ngày. Mục tiêu của trung tâm là giảm 2% khối lượng cơ thể mỗi tuần. Những người không đáp ứng được sẽ phải tiếp tục tập vào buổi tối. Béo phì không chỉ gây ảnh hưởng tới cuộc sống hiện tại mà còn tác động tới chất lượng cuộc sống sau này. (Ảnh: SCMP)


Theo một nghiên cứu vào năm 2015 của Đại học Washington, Mỹ, Trung Quốc có số trẻ em béo phì lớn nhất thế giới, 15 triệu người, hơn nước đứng thứ 2 là Ấn Độ 1 triệu trẻ em. Tại Trung Quốc, có 57 triệu người lớn mắc hội chứng này, đứng thứ 2 thế giới sau Mỹ với 79 triệu. (Ảnh: SCMP)

Theo một nghiên cứu vào năm 2015 của Đại học Washington, Mỹ, Trung Quốc có số trẻ em béo phì lớn nhất thế giới, 15 triệu người, hơn nước đứng thứ 2 là Ấn Độ 1 triệu trẻ em. Tại Trung Quốc, có 57 triệu người lớn mắc hội chứng này, đứng thứ 2 thế giới sau Mỹ với 79 triệu. (Ảnh: SCMP)


Theo báo cáo về béo phì trẻ em do các tổ chức nghiên cứu trong đó có Đại học Bắc Kinh thực hiện, đến năm 2030, 28% trẻ vị thành niên từ 7-18 tuổi tại Trung Quốc sẽ mắc hội chứng béo phì nếu không có biện pháp can thiệp. Các chuyên gia cho biết cứ 4 trẻ em trên 7 tuổi thì sẽ có 1 người bị mắc béo phì trong vòng 10 năm. (Ảnh: SCMP)

Theo báo cáo về béo phì trẻ em do các tổ chức nghiên cứu trong đó có Đại học Bắc Kinh thực hiện, đến năm 2030, 28% trẻ vị thành niên từ 7-18 tuổi tại Trung Quốc sẽ mắc hội chứng béo phì nếu không có biện pháp can thiệp. Các chuyên gia cho biết cứ 4 trẻ em trên 7 tuổi thì sẽ có 1 người bị mắc béo phì trong vòng 10 năm. (Ảnh: SCMP)


Chế độ ăn uống không khoa học cùng việc lười vận động là nguyên nhân gây nên hội chứng béo phì. Ông Ma Jun, Giám đốc của Viện Sức khoẻ Trẻ em và vị thành niên tại Đại học Bắc Kinh, cho biết lượng calo mà trẻ em nạp qua việc ăn nhiều đường và chất béo cần vận động để tiêu hao. Tuy nhiên, lối sống hiện tại của trẻ em chủ yếu là các hoạt động mang tính chất tĩnh, không di chuyển nhiều, từ đó dẫn tới vấn nạn béo phì ngày càng gia tăng. (Ảnh: SCMP)

Chế độ ăn uống không khoa học cùng việc lười vận động là nguyên nhân gây nên hội chứng béo phì. Ông Ma Jun, Giám đốc của Viện Sức khoẻ Trẻ em và vị thành niên tại Đại học Bắc Kinh, cho biết lượng calo mà trẻ em nạp qua việc ăn nhiều đường và chất béo cần vận động để tiêu hao. Tuy nhiên, lối sống hiện tại của trẻ em chủ yếu là các hoạt động mang tính chất tĩnh, không di chuyển nhiều, từ đó dẫn tới vấn nạn béo phì ngày càng gia tăng. (Ảnh: SCMP)

Đức Hoàng

Theo SCMP