1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lộ diện viên tướng trực tiếp chỉ huy chiến dịch của Nga tại Syria

(Dân trí) - Đến tận khi Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ thị rút lực lượng chủ lực khỏi Syria, Đại tá Alexander Dvornikov - viên tướng chỉ huy chiến dịch kéo dài gần 6 tháng này - mới bắt đầu lộ diện.


Ông Alexander Dvornikov (phải), chỉ huy lực lượng Nga tại Syria, được vinh danh tại Điện Kremlin hôm 17/3. (Ảnh: AP)

Ông Alexander Dvornikov (phải), chỉ huy lực lượng Nga tại Syria, được vinh danh tại Điện Kremlin hôm 17/3. (Ảnh: AP)

Hôm 24/3, ông Alexander Dvornikov, chỉ huy lực lượng Nga tại Syria, đã có cuộc phỏng vấn hiếm hoi với báo Rossiyskaya Gazeta về kết quả của chiến dịch can thiệp quân sự ở Syria.

Ông Dvornikov là một trong những viên tướng được Tổng thống Putin vinh danh tại Điện Kremlin hôm 17/3 ngay khi các lực lượng chủ chốt bắt đầu rút khỏi Syria. Tại sự kiện này, Tổng thống Putin đã trao tặng cho tướng Dvorniko Huy chương vàng Anh hùng Nga. Tại đây, ông Dvornikov cho rằng, thành công của chiến dịch can thiệp quân sự ở Syria có thể được xem là "một kỷ vật Syria" vô cùng có ý nghĩa với ông Putin.

Dư luận không biết nhiều đến công việc của ông Dvorniko. Báo Rossiyskaya Gazeta của Nga nói rằng, rất ít người thực sự biết vai trò của ông Dvorniko trong chiến dịch ở Syria.

Tiểu sử của ông chỉ bao gồm những thông tin khá chung chung xuất hiện trên trang mạng của các cựu học viên quân sự Nga. “Là một người gốc Ussuriysk (vùng Viễn Đông), ông Dvornikov tốt nghiệp Đại học quân sự cao cấp Moscow, Học viện quân sự Frunze; Học viện chỉ huy tham mưu quân đội Nga”, thông tin trên trang mạng này cho biết.

Được biết, ông Dvornikov từng chỉ huy một tiểu đoàn bộ binh cơ giới được triển khai đến miền đông Đức khi quân đội Nga rời khu vực này vào năm 1994.

Trong thời gian từ năm 2000 đến 2003, ông Dvornikov chỉ huy một đơn vị cấp sư đoàn ở khu vực Bắc Caucasus. Nửa cuối những năm 2000, ông chỉ huy các lực lượng ở Siberia và Viễn Đông. Chức vụ gần đây nhất của ông là Phó chỉ huy Quân khu miền Trung ở Yekaterinburg.

Trang mạng trên cũng cho biết, trong sự nghiệp của mình, ông Dvornikov được trao tặng khá nhiều danh hiệu, huân huy chương. "Ông Dvornikov đảm nhận mọi thứ một cách xuất sắc và tích cực”, nguồn thạo tin quân sự cho biết.

Rossiyskaya Gazeta bình luận rằng, rất có thể sau thắng lợi này, ông Dvornikov sẽ được đề bạt một chức vụ chủ chốt trong hàng ngũ lãnh đạo quân đội của Nga. Tuy vậy, truyền thông vẫn tỏ ra hoài nghi về nhân vật “bí ẩn đến phút cuối” trong chiến dịch can thiệp quân sự vào Syria này.

Minh Phương